Ông Hun Sen phủ nhận Trung Quốc có đặc quyền ở căn cứ hải quân Campuchia

Thủ tướng Hun Sen lên tiếng phủ nhận thông tin Trung Quốc đã hoặc sẽ có đặc quyền tiếp cận căn cứ hải quân Ream ở Campuchia.

Tuyên bố hôm 1/6 của ông Hun Sen được đưa ra sau vài tháng có những thông tin nghi ngờ hải quân Trung Quốc sẽ là lực lượng nước ngoài đầu tiên được sử dụng căn cứ quân cảng Ream nằm ở bờ biển phía nam Campuchia và hướng ra vịnh Thái Lan.

Hồi năm ngoái, tờ Wall Street Journal cho rằng “Trung Quốc đã ký kết một thỏa thuận bí mật với Campuchia để quân đội Trung Quốc sử dụng căn cứ Ream”.  

{keywords}
Thủ tướng Hun Sen phủ nhận Trung Quốc có đặc quyền sử dụng căn cứ hải quân Campuchia. (Ảnh minh họa)

Một số quan chức cấp cao Mỹ cũng công khai bày tỏ quan điểm cá nhân quan ngại về khả năng Trung Quốc sẽ hiện diện tại căn cứ Ream. Thậm chí, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence còn gửi thư cho Thủ tướng Hun Sen vào năm 2018 để bày tỏ mối quan ngại trước thông tin Trung Quốc có thể sử dụng căn cứ Ream nằm trên lãnh thổ Campuchia.

Trong bài phát biểu mới nhất, ông Hun Sen một lần nữa phủ nhận thông tin Trung Quốc có đặc quyền sử dụng căn cứ Ream, đồng thời nhắc lại hiến pháp Campuchia không cho phép các lực lượng quân sự nước ngoài sử dụng căn cứ quốc gia.

“Nếu tàu chiến của một quốc gia nào đó được neo đậu tại căn cứ hải quân của chúng tôi, thì tàu chiến của các nước khác cũng sẽ được làm như vậy. Chúng tôi không đóng cửa quân cảng với bất cứ ai”, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh.

Tuyên bố của Thủ tướng Hun Sen được cho là nhắm tới việc Campuchia không loại trừ khả năng cho phép tàu chiến của nhiều nước tiếp cận căn cứ Ream.

Trong khi đó, mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Trung Quốc và Campuchia đã không ngừng được mở rộng trong những năm gần đây và Bắc Kinh còn trở thành nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Campuchia.

Trên thực tế, căn cứ Ream của Campuchia không trực tiếp giúp hải quân Trung Quốc tiếp cận Biển Đông, nhưng lại có thể hỗ trợ cho những hoạt động thường xuyên ở Biển Đông, biển Malacca và Ấn Độ Dương.

Thủ tướng Hun Sen lại nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ không cần tới một căn cứ ở Campuchia khi hiện thực hóa chiến lược quân sự hóa trái phép trên Biển Đông.

Nhiều thông tin cho rằng, nếu Campuchia đồng ý cho Trung Quốc sử dụng Ream, đây sẽ trở thành căn cứ quân sự thứ hai ở hải ngoại của hải quân Trung Quốc. Hiện Trung Quốc có căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài hoạt động tại quốc gia Sừng châu Phi Djibouti.

Trên thực tế, Ream nằm ở vùng nước khá nông và gần với các cơ sở quân sự hiện thời của Trung Quốc. Do đó, căn cứ quân sự ở Campuchia sẽ không mang nhiều ý nghĩa trong tham vọng toàn cầu của hải quân Trung Quốc. Nhưng Ream có thể trở thành một mấu chốt quan trọng mà một ngày nào đó sẽ giúp Trung Quốc mở rộng mạng lưới căn cứ quân sự trong khu vực.

Quân đội Trung Quốc tập trận lúc 1 giờ sáng ở độ cao 4.700 m

Quân đội Trung Quốc tập trận lúc 1 giờ sáng ở độ cao 4.700 m

Trong bối cảnh căng thẳng biên giới với Ấn Độ chưa hạ nhiệt, quân đội Trung Quốc bất ngờ tổ chức tập trận lúc 1 giờ sáng ở độ cao 4.700 m trên cao nguyên Tây Tạng. 

Minh Thu (lược dịch) 

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !