Ông chủ suýt đi tù vì bị người giúp việc vu khống

Chỉ vì muốn đổi chỗ làm việc, người giúp việc vu khống bị gia chủ bạo hành khiến ông chủ suýt phải ngồi tù.  

Hôm 21/7, tòa án Singapore đã bác bỏ toàn bộ 4 cáo buộc đối với một người đàn ông trước đó từng bị nghi bạo hành nữ giúp việc.

Ông Alan Tan Chai Soon (49 tuổi) từng bị cáo buộc tát vào mặt, cấu véo và kẹp môi nữ giúp việc người Philippines có tên Cabacungan Leezel Mina tại căn hộ chung cư ở phía đông Singapore trong khoảng thời gian từ tháng 4 - 6/2018.

{keywords}
Chỉ vì muốn đổi chỗ làm, người giúp việc đi vu khống khiến gia chủ suýt bị đi tù. (Ảnh minh họa)

Cô Leezel tố cáo ông Tan đã dùng cả 2 tay để tát vào mặt cô này khi nấu cơm bị nát, cũng như khi lấy quá nhiều nước đổ vào xô để lau chùi sàn nhà.

Nữ giúp việc cho biết thêm, ông Tan còn cấu véo tay cô này mỗi khi bật công tắc đèn không đúng. Hành động cấu véo đã để lại vết thâm tím trên tay. Khi được yêu cầu nói to hơn, ông Tan được cho đã dùng tay véo má và dùng tay kẹp môi cô Leezel.

Tuy nhiên, trong phiên tòa xét xử, thẩm phán nhận thấy những bằng chứng mà cô Leezel đưa ra là bất nhất và không phù hợp nên đã bác bỏ toàn bộ 4 cáo buộc đối với ông Tan.

Trước đó, ông Tân cũng phủ nhận mọi cáo buộc từ phía tòa án. Luật sư của ông Tan cho biết, cô Leezel mới làm người giúp việc cho thân chủ được khoảng 8 tháng.

Vào ngày 3/1/2018, cô Leezel đã rời khỏi nhà của ông Tan trong ngày nghỉ Chủ Nhật và sau đó không trở về. Thay vào đó, cô này tới Tổ chức Nhân đạo về Kinh tế Di cư, cơ quan phi chính phủ chuyên hỗ trợ cho người giúp việc, để tố cáo bị ông Tan bạo hành. Sau đó, nhân viên của Bộ Nhân lực Singapore đã báo cáo sự việc tới cảnh sát để tiến hành điều tra.

Luật sư của ông Tan cho hay, cô Leezel tới HOME là vì muốn chuyển sang nhà khác để làm giúp việc nhằm tránh bị đưa trở lại Philippines.

Chính vợ chồng ông Tan cũng đã nhiều lần cảnh cáo nếu cô Leezel không làm việc tốt hơn sẽ đưa cô này về nước.

Điển hình, ông Tan từng nhắc nhở cô Leezel sau khi cô này đi cùng con trai của nhà chủ nhưng có hành động sang đường đầy nguy hiểm. Cô Leezel nhất mực khẳng định không có sự nguy hiểm nào, dù chiếc ô tô tại hiện trường liên tục bấm còi sau khi phát hiện cô Leezel và đứa trẻ đi cùng băng qua đường không quan sát.

Ông Tan cho biết thêm, người giúp việc vẫn nhiều lần làm sai dù đã được hướng dẫn không cho lẫn quần áo trắng với quần áo màu vào máy giặt, cũng như cách nấu cơm.

Một bác sĩ được đưa tới phiên tòa đã xác nhận trên tay cô Leezel có vết thâm tím nhưng vết thương này có thể là do bị máy móc tác động. Ngoài ra, trên cơ thể cô Leezel không còn vết thương nào khác. Bác sĩ không loại trừ chính cô Leezel  là người tự làm mình bị thương. 

Điều đáng nói, nữ giúp việc người Philippines đã vay 500 đô la Singapore vào ngày 13/5/2018 của tổ chức cho vay Credit Empire. Cô này phải trả cả gốc và tiền khoản lãi 91,38 đô la Singapore vào ngày 13/6 cùng năm. Nhưng tới tháng 11 cùng năm, khoản nợ này bị liệt vào nợ xấu vì tổ chức cho vay không thể liên lạc được với người vay. Thậm chí, ngoài việc vay tiền của Credit Empire, cô Leezel còn bị phát hiện có khoản vay lớn trị giá hơn 2,7 ngàn đô la Singapore của 5 tổ chức cho vay khác.

Ông Tan nhấn mạnh trước đây chính vợ chồng ông đã cảnh báo cô Leezel sẽ bị gửi trả về nước, nếu như họ phát hiện người giúp việc đi vay nợ. Vợ chồng ông Tan cũng đã nói rằng sẽ giúp đỡ nếu như cô Leezel thông báo gặp khó khăn về tài chính.

Nếu không được minh oan, ông Tan có thể phải đối mặt với bản án tối đa là 2 năm tù cùng khoản tiền phạt 5.000 đô la Singapore.

Bác sĩ và y tá Trung Quốc đi tù vì tham gia đường dây ghép tạng phi pháp

Bác sĩ và y tá Trung Quốc đi tù vì tham gia đường dây ghép tạng phi pháp

Tham gia đường dây ghép tạng phi pháp tại một bệnh viện tư, bác sĩ và y tá ở Trung Quốc đã bị tòa án tuyên phạt án tù. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !