Nhật Bản hủy sự kiện năm mới có sự tham gia của gia đình hoàng gia

Kênh truyền hình NHK đưa tin, hôm 27/11, các sự kiện năm mới với sự tham gia của hoàng gia Nhật Bản đã bị hủy bỏ do sự lây lan của đại dịch Covid-19.

Theo đó, quyết định tương ứng được thực hiện bởi chính quyền Nhật Bản. Giới chức nước này cho hay lần cuối cùng các sự kiện như vậy đã bị hủy bỏ vào năm 1990 liên quan đến cái chết của Thiên hoàng Hirohito, ông nội của Hoàng đế Naruhito hiện tại.

{keywords}
Nhật Bản hủy bỏ các sự kiện năm mới với sự tham gia của gia đình hoàng gia. (Ảnh: Global Look Press)

Được biết, hàng năm vào ngày 2/1, hàng chục nghìn người Nhật tập trung trước Cung điện Hoàng gia ở Tokyo để chào đón sự xuất hiện của các thành viên gia đình hoàng gia, cũng như tham dự nghi lễ chúc mừng năm mới.

Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide hôm 25/11 đã bảo vệ quyết định của Chính phủ trong việc tiếp tục chiến dịch hỗ trợ du lịch nhằm thúc đẩy nền kinh tế có tên gọi “Go To Travel” (tạm dịch “Hãy đi Du lịch”).

Ông Suga nhắc lại tuyên bố rằng không có bằng chứng nào cho thấy chương trình kích cầu du lịch gây ra tình trạng tái bùng phát Covid-19 đang diễn ra tại nước này.

Phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản tại cuộc họp của ủy ban ngân sách ở Hạ viện được đưa ra một ngày sau khi Chính phủ Nhật Bản cho hay sẽ loại Sapporo và Osaka khỏi chương trình trợ cấp do sự gia tăng số lượng ca mắc Covid-19 hai thành phố này.

“Thực tế là chiến dịch “Go To Travel” đang hỗ trợ các nền kinh tế địa phương”, Thủ tướng Suga đáp lại chất vấn của ông Yukio Edano, Chủ tịch đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản nói thêm, Ủy ban chính phủ  (phòng, chống Covid-19) hôm thứ Sáu tuần trước thông báo không có bằng chứng cho thấy chiến dịch “Go To Travel” là nguyên nhân chính của tình trạng lây lan Covid-19.

Nhật Bản hiện ghi nhận hơn 2.000 ca mắc Covid-19 mới trong vòng năm ngày qua, bao gồm số lượng kỷ lục các ca nhiễm trong bốn ngày liên tiếp. Tình trạng gia tăng các ca nhiễm mới xuất hiện tại các tỉnh gồm Tokyo, Osaka và Hokkaido (gồm thủ phủ Sapporo) khiến Thủ tướng Suga hôm 21/11 đã yêu cầu tạm dừng việc đặt chỗ theo chương trình “Go To Travel” tại các khu vực có Covid-19 lây lan nhanh. 

Nhật – Trung vẫn 'né' nhắc tới chuyến thăm của ông Tập Cận Bình

Nhật – Trung vẫn 'né' nhắc tới chuyến thăm của ông Tập Cận Bình

Hai Ngoại trưởng Nhật - Trung vẫn chưa nhắc tới chuyện thực hiện chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới Tokyo vốn bị trì hoãn nhiều tháng qua. 

Thanh Bình (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !