Nhà Trắng đối mặt với làn sóng nghỉ việc của nhân viên da màu

Politico đưa tin, ít nhất 21 nhân viên da màu của Nhà Trắng đã nghỉ việc từ cuối năm ngoái hoặc có ý định rời đi trong tương lai gần.

Theo ghi nhận của tờ báo này, sự ra đi của những người lao động da màu có thể là do sự hỗ trợ không nhiều từ cấp trên và ít có cơ hội thăng tiến.

Trong số các lý do, một số người cũng chỉ ra mức lương thấp, khiến việc giữ nhân viên da màu ở một thành phố có chi phí sinh hoạt cao là điều khó khăn.

“Lương của Nhà Trắng theo truyền thống không cao lắm và nhiều người da màu ở các vị trí này không xuất thân từ các gia đình giàu có”, một nhân viên chia sẻ.

{keywords}
Nhà Trắng đối mặt với làn sóng nghỉ việc của nhân viên da màu. (Ảnh: RIA)

Theo các quan chức giấu tên, làn sóng nghỉ việc rõ ràng đến mức một số người đã gọi hiện tượng này là Blaxit, (“black” và “exit” trong tiếng Anh, theo kiểu Brexit).

Tổng thống Joe Biden sau khi đắc cử đã hứa sẽ tập hợp một nội các “rối ren” nhất trong lịch sử nước Mỹ - một chính quyền nên trở thành bộ mặt và phản chiếu hình ảnh của nước này.

Trước đó, theo số liệu của CNN, người da màu chiếm lực lượng không hề nhỏ trong đội ngũ nhân viên của ông Biden với 46% nhân viên nhóm chuyển giao và 41% nhân viên cấp cao. 52% nhân viên nhóm chuyển giao là phụ nữ, trong khi 53% nhân viên cấp cao là phụ nữ. Trong khi dưới thời Tổng thống Donald Trump, đội ngũ Nhà Trắng chủ yếu là nam giới và người da trắng.

Theo đó, bước đi lớn đầu tiên của ông Biden hướng đến sự đa dạng trong chính quyền chính là khi ông chọn bà Kamala Harris - người gốc Ấn Độ và Jamaica làm người liên danh tranh cử.

Trong tuyên bố bổ nhiệm nhân viên đầu tiên, ông Biden chọn cố vấn lâu năm Ron Klain (người da trắng) là Chánh văn phòng Nhà Trắng. Ban cố vấn xử lý đại dịch Covid-19 của ông cũng có 9/13 thành viên là người da màu và 5/13 thành viên là phụ nữ.

Mới đây nhất, Tổng thống Joe Biden cho biết ông đã lựa chọn Karine Jean-Pierre làm thư ký báo chí Nhà Trắng, kế nhiệm bà Jen Psaki. Bà Jean-Pierre là người da màu và cũng là người đồng tính công khai đầu tiên đảm nhận vị trí này.

Bà Jean-Pierre giữ chức phó thư ký báo chí Nhà Trắng kể từ đầu nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden. Bà đã làm việc trong chiến dịch tranh cử của ông Biden năm 2020, từng làm việc trong Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Barack Obama, đồng thời từng là giám đốc phụ trách quan hệ công chúng cho nhóm vận động chính sách tiến bộ MoveOn.org.

Tổng thống Biden đã cam kết sẽ bổ nhiệm các quan chức hàng đầu, thành viên nội các và thẩm phán để phản ánh sự đa dạng của Mỹ, nơi người da trắng chiếm chưa tới 60% nhưng có truyền thống nắm giữ hầu hết các vị trí hàng đầu của chính phủ.

Thanh Bình (lược dịch)

Tình hình Nga-Ukraine: Ông Biden lần đầu tiết lộ mục tiêu của Mỹ trong cuộc khủng hoảng Ukraine

Tình hình Nga-Ukraine: Ông Biden lần đầu tiết lộ mục tiêu của Mỹ trong cuộc khủng hoảng Ukraine

Tổng thống Joe Biden nói trong một bài báo về cuộc khủng hoảng Ukraine với tờ New York Times rằng, Mỹ muốn thấy Ukraine “dân chủ” và “thịnh vượng”.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden bất ngờ xuất hiện trên bìa tạp chí

Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden bất ngờ xuất hiện trên bìa tạp chí

Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden mới đây đã bất ngờ xuất hiện trên bìa tạp chí thời trang của Mỹ Harper's Bazaar. Các bức ảnh tương ứng cũng đã xuất hiện trong các tài khoản chính thức của tạp chí trên mạng xã hội.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !