Người phụ nữ thiểu năng trí tuệ 3 lần bị bán làm vợ ở Trung Quốc

Bốn người đàn ông ở tỉnh Giang Tây mới bị tòa án Trung Quốc tuyên phạt hành chính và phạt tù vì 3 lần bán một người phụ nữ thiểu năng trí tuệ làm vợ. 

 

Thời báo Hoàn Cầu đưa tin, trong tuyên bố hôm 22/9, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Ưng Đàm thuộc tỉnh Giang Tây của Trung Quốc cho hay, trong khoảng thời gian từ năm 2017 – 2018, 4 người đàn ông họ Zheng, Zhou, Jiang và Ni đã 3 lần bán một người phụ nữ bị thiểu năng trí tuệ dưới hình thức tìm bạn đời cho cô này.

{keywords}
Tòa án Trung Quốc tuyên phạt tù và phạt hành chính 4 đối tượng 3 lần bán người phụ nữ thiểu năng trí tuệ làm vợ người khác. (Ảnh minh họa)

Theo cáo trạng, thông đồng với người giám hộ của người phụ nữ bị tâm thầm, bị cáo Jiang đã bán người này vào tháng 10/2017 với giá 70.000 nhân dân tệ (10.276 USD) cho người con trai bị tâm thần của đối tượng Zhou để làm vợ. Sau đó, Jiang nhận số tiền 1.500 nhân dân tệ và một tút thuốc lá coi như là tiền môi giới.

Chỉ vài ngày sau, người phụ nữ bị tâm thần lại bị đối tượng Zhou bán với giá 140.000 nhân dân tệ cho người con trai tâm thần của đối tượng Zheng để làm vợ. Phiên giao dịch này có sự hỗ trợ của 2 đối tượng Jiang và Ni.

Với vai trò trung gian, Jiang và Ni nhận được số tiền lần lượt là 1.700 nhân dân tệ và 1.500 nhân dân tệ. Đáng nói, người phụ nữ bị thiểu năng trí tuệ đã bị bán 2 lần cho 2 người đàn ông để làm vợ trong cùng một tháng.

Chưa dừng lại, tới tháng 1/2018, đối tượng Zheng lại bán người phụ nữ đáng thương lần thứ ba với giá 160.000 nhân dân tệ cho một người đàn ông họ Xiong với sự hỗ trợ của Ni. Lần này, Ni nhận được 1.500 nhân dân tệ tiền hoa hồng.

Theo phán quyết của tòa án, cả 4 đối tượng Zheng, Zhou, Jiang và Ni mỗi người phải nộp phạt 10.000 nhân dân tệ và bị ngồi tù 4 năm 10 tháng vì tội buôn bán phụ nữ. Những người có liên quan tới vụ việc bao gồm người giám hộ của người phụ nữ thiểu năng trí tuệ cũng phải nhận hình phạt.

Theo luật hình sự Trung Quốc, những đối tượng lạm dụng và buôn bán phụ nữ, trẻ em sẽ bị tuyên án tù 10 năm và phải nộp thêm tiền phạt.

Thủ đoạn lừa tình trai trẻ của người phụ nữ 50 tuổi ở Trung Quốc

Thủ đoạn lừa tình trai trẻ của người phụ nữ 50 tuổi ở Trung Quốc

Dùng giấy tờ nhân thân giả mạo, người phụ nữ 50 tuổi ở Trung Quốc đã lừa tình và kết hôn với một chàng trai mới 30 tuổi. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !