Người đàn ông Hàn Quốc ngồi tù 20 năm mới được giải oan

Hôm 17/12, tòa án Hàn Quốc đã xóa bản án chung thân cho một người đàn ông bị cáo buộc hãm hiếp và giết người cách đây 31 năm. 

 

Theo Korea Herald, tuyên bố từ tòa án quận Suwon cho biết vào năm 1988, ông Yun Sung-yeo bị buộc tội hãm hiếp và sát hại một bé gái 13 tuổi. Sau quá trình xét xử, ông Yun chịu án chung thân.

Nhưng sau đó, một phạm nhân phạm tội giết người có tên Lee Chun-jae đã bất ngờ thú tội. Nhờ đó, ông Yun nay 53 tuổi, đã được ra tù sau 20 năm ngồi tù. 

{keywords}
Ông Yun Sung-yeo được giải oan sau 20 năm ngồi tù. (Ảnh: Yonhap)

Đứng làm chứng trước tòa trong phiên xử lại đối với ông Yun Sung-yeo hồi tháng 11, phạm nhân Lee thừa nhận mình chính là thủ phạm hãm hiếp và giết hại bé gái 13 tuổi cách đây 31 năm.

Ngoài ra, phạm nhân Lee cũng thừa nhận đã sát hại 14 bé gái và phụ nữ, cũng như hãm hiếp 9 người khác trong vòng 30 năm trước. Lee được xem là một trong những tội phạm khét tiếng nhất của Hàn Quốc liên quan tới hàng loạt vụ giết người. Trong khi đó, vào thời điểm bị bắt giữ và điều tra, ông Yun chưa từng có tiền án tiền sự.

Trong một động thái hiếm hoi, tòa án quận Suwon đã đưa ra lời xin lỗi về bản án oan đối với ông Yun.

Các luật sư của ông Yun cho biết, họ sẽ đệ đơn kiện dân sự để ngăn chặn việc có thêm các vụ án oan, đồng thời tìm ra lỗi sai của lực lượng cảnh sát, cơ quan pháp y và bên truy tố.

“Sau 31 năm, thật may mắn ông Yun đã được minh oan khỏi án hiếp dâm và giết người. Nhưng thật đáng buồn là những người liên quan tới quá trình điều tra và xét xử dẫn tới bản án oan lại không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì”, các luật sư của ông Yun chia sẻ.

Ông Yun được đưa ra xét xử lại vào tháng 11/2019, sau khi một mẫu ADN có liên quan tới phạm nhân Lee được phát hiện. Lee ngay lập tức bị đưa vào diện tình nghi. 

Lee đã ngồi tù kể từ năm 1994 vì tội cưỡng hiếp và giết chị dâu. Tuy nhiên, Lee sẽ không bị trừng phạt thêm sau khi thú nhận giết bé gái 13 tuổi vào năm 1988 bởi thời gian điều tra vụ án theo quy định của pháp luật Hàn Quốc đã hết hạn.

Thái Lan: Tên cướp vàng liều lĩnh dùng súng bắn vỡ cửa kính để tẩu thoát

Thái Lan: Tên cướp vàng liều lĩnh dùng súng bắn vỡ cửa kính để tẩu thoát

Sau khi cướp được hai sợi dây chuyền, tên cướp táo tợn dùng súng bắn nát cửa kính bên ngoài cửa hàng trang sức để thoát thân.  

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !