Ngoại trưởng Nga đưa ra tuyên bố “cứng rắn” về cuộc tập trận Defender-Europe 2020

Cuộc tập trận Defender-Europe 2020 (Người bảo vệ châu Âu 2020) của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho thấy liên minh này không có kế hoạch giảm leo thang căng thẳng với Nga.

RIA đưa tin, hôm 3/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay: “NATO không có kế hoạch phát triển và thực hiện các biện pháp giảm leo thang với Nga. Thực tế, điều này cũng được xác nhận bởi hành động của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, chủ yếu là Mỹ khi phát động cuộc tập trận lớn nhất trong nhiều thập kỷ, được gọi là Defender-Europe 2020”.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: RIA.

Trước đó, vào đầu tháng 2, ông Sergei Lavrov nói rằng, Moscow sẽ không làm ngơ trước cuộc tập trận nhưng sẽ phản ứng theo cách không tạo ra rủi ro không cần thiết. “Đó là điều không thể tránh khỏi. Tôi cho rằng bất kỳ quan chức quân sự hay chính trị gia bình thường nào cũng hiểu điều này”, ông Lavrov cho hay.

Cuộc tập trận Defender-Europe 2020 sẽ được tổ chức trên lãnh thổ của 10 quốc gia châu Âu, chủ yếu là các quốc gia có biên giới tiếp giáp với Nga dưới sự chỉ huy của Mỹ. Theo số liệu thống kê, số lượng lính Mỹ được triển khai tại châu Âu đã đạt mức kỷ lục kể từ đầu thế kỷ 21, với hơn 20.000 lính Mỹ.

Theo dữ liệu của Trung tâm phân tích an ninh chính phủ Ba Lan, cuộc tập trận Defender-Europe 2020 đang được tiến hành để thử nghiệm việc điều động quân đội Mỹ sang châu Âu.

Cuộc tập trận và hoạt động liên quan sẽ tiêu tốn khoảng 340 triệu USD. Tướng Jeffrey Kramer, sĩ quan phụ trách hoạt động diễn tập của Bộ tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Âu (EUCOM), cho biết Defender-Europe 2020 sẽ phô diễn khả năng đối phó các đối thủ ở cấp độ chiến lược. “Đây sẽ là cuộc tập trận lớn thứ ba của NATO kể từ sau Chiến tranh Lạnh”, Tư lệnh lục quân Mỹ tại châu Âu, tướng Chris Cavoli nói.

“Người bảo vệ châu Âu 2020” là cuộc tập trận lớn nhất trong vòng 25 năm qua, với sự tham gia của khoảng 37.000 binh sĩ, cũng như các nước đồng minh và đối tác. Khoảng 13.000 thiết bị quân sự, gồm xe tăng Humvee, M1 Abrams,… Theo kế hoạch, phần lớn các hoạt động diễn tập dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5 và tháng 6 tới.

Thanh Bình (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !