Nghe lời con rể, ông Trump sắp nhận thua trước ông Biden?

Con rể ông Trump là Jared Kushner được cho đã nói chuyện với đương kim Tổng thống về việc nhận thua trong cuộc bầu cử năm nay.

Hai nguồn tin chia sẻ với CNN, con rể kiêm cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Jared Kushner đã nói chuyện với bố vợ về việc nhận thua trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

{keywords}
Cố vấn cấp cao Jared Kushner được cho đã nói chuyện nhận thua với Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Bloomberg)

Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố ông Joe Biden "vội vàng giả vờ là người chiến thắng" và cuộc đua "còn lâu mới kết thúc".

"Tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi người dân Mỹ có được số phiếu trung thực mà họ xứng đáng biết và nền dân chủ yêu cầu", ông Trump tuyên bố.

Cũng theo ông Trump, cuộc chiến pháp lý của chiến dịch sẽ bắt đầu vào ngày 9/11.

Phó quản lý chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden và bà Kamala Harris là bà Kate Bedingfield cho biết, hiện cá nhân ông Trump và ông Biden cũng như chưa có đại diện nào từ chiến dịch tranh cử của hai ông liên lạc với nhau.

Reuters dẫn lời một cố vấn của Tổng thống Trump cho biết Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows có thể sẽ là người nói về chuyện chấp nhận thua cuộc với ông Trump. Tuy nhiên, ông Meadows được xác định mắc Covid-19 trong tuần này và đang phải cách ly. Do đó, cố vấn cấp cao kiêm con rể của ông Trump là ông Kushner đã làm thay công việc của ông Meadows.

Vào sáng ngày 7/11, ứng cử viên đảng Dân chủ  Joe Biden tuyên bố là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Tuyên bố của ông Biden được đưa ra sau khi nhiều hãng tin lớn công bố ứng cử viên đảng Dân chủ 77 tuổi là người thắng cuộc trước ứng cử viên đảng Cộng hòa kiêm đương kim Tổng thống Donald Trump. Song cho tới nay, ông Trump vẫn chưa chịu nhận thua.

Trong khi đó, theo AP, ông Biden hiện giành được 284 phiếu đại cử tri. Điều này có nghĩa ông Biden đã vượt qua mốc 270 phiếu đại cử tri để trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ.

Chia sẻ trên Twitter hôm 7/11, ông Biden cho biết ông rất tự hào khi được những người dân Mỹ bỏ phiếu để ông giành chiến thắng. Theo ông Biden, giờ là lúc nước Mỹ hàn gắn những chia rẽ và đoàn kết lại với nhau.

Nhưng sau đó, ông Trump đã lên tiếng bác bỏ tuyên bố của ông Biden

“Tất cả chúng tôi biết tại sao ông Joe Biden lại nhanh chóng cho đăng bức ảnh ăn mừng chiến thắng sai trái đó, và tại sao các hãng truyền thông ủng hộ ông ấy đang cố gắng giúp ông ấy, họ không muốn sự thật được phơi bày. Sự thật đơn giản là cuộc bầu cử này còn lâu mới kết thúc”, ông Trump viết.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !