Ngày kỷ lục về số ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ, 10.000 cựu binh được mời chống dịch

Ngày 1/4, nước Mỹ ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 trong một ngày đạt kỷ lục với 869 trường hợp và 10.000 cựu binh đã được mời tham gia cuộc chiến chống đại dịch.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), Mỹ hiện là quốc gia đứng số 1 thế giới về số ca mắc Covid-19. Tính tới hôm nay (2/4), Mỹ ghi nhận 209.071 ca mắc Covid-19 và 4.633 người đã tử vong. Trên quy mô toàn cầu, 913.352 người đã nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp và 45.504 người tử vong.

Quân đội Mỹ đang huy động cả cựu binh và lính dự bị tham gia cuộc chiến chống Covid-19. (Ảnh: Reuters)

Còn theo CNN, Mỹ ghi nhận ít nhất 869 ca tử vong vì nhiễm virus SARS-CoV-2 trong ngày 1/4. Con số này cao hơn bất kỳ ngày nào kể từ khi dịch bùng phát ở Mỹ.

Tâm dịch Covid-19 ở Mỹ là New York. Cụ thể, thành phố New York có 45.707 người mắc Covid-19 và 1.371 ca tử vong.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Nhân sự của quân đội Mỹ đã đề nghị 10.000 cựu binh cân nhắc tình nguyện tham gia cuộc chiến chống dịch Covid-19 trên lãnh thổ quốc gia

Chia sẻ với Military.com, phát ngôn viên quân đội Mỹ, Trung tá Emanuel Ortiz-Cruz xác nhận lời đề nghị đã được công bố hôm 29/3 và gửi tới những binh sĩ từng tham gia các ban ngành đặc biệt trong quân đội như chăm sóc khẩn cấp, chăm sóc đặc biệt tích cực và các chuyên gia về bệnh hô hấp.

Lời đề nghị được quân đội Mỹ đưa ra sau khi hàng ngàn cựu binh Mỹ đề xuất hồi cuối tháng Ba về việc tái gia nhập lực lượng để chiến đấu chống dịch Covid-19. Hôm 28/3, Tổng thống Donald Trump cũng đã ban hành sắc lệnh đặc biệt cho phép các cựu binh và lính dự bị cùng tham gia nỗ lực chống dịch bệnh.

Theo Military.com, quân đội Mỹ hiện có kế hoạch triển khai cựu binh và lính dự bị tới các bệnh viện dã chiến di động ở những thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề của virus SARS-CoV-2.

Gần đây, quân đội Mỹ đã cho điều động binh sĩ tới 3 bệnh viện dã chiến di động tại thành phố New York, Seattle và Washington. Mỗi bệnh viện tiếp nhận khoảng 300 quân nhân Mỹ.

Trước đó, hôm 30/3, ông Ortiz-Cruz cho biết Bộ Chỉ huy Nhân sự đã tiếp nhận khoảng 17.000 yêu cầu từ các cựu binh từng làm việc trong lĩnh vực y tế về việc hỗ trợ các bệnh viện trên khắp nước Mỹ ngăn chặn dịch Covid-19.

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !