Nga, Trung Quốc phủ quyết dự thảo nghị quyết ngừng bắn ở Aleppo

Nga và Trung Quốc ngày 5/12 đã dùng quyền phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) kêu gọi ngừng bắn 7 ngày ở thành phố Aleppo, miền Bắc Syria để thực hiện nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo.

Mosccow cho rằng cần có thời gian để Nga và Mỹ thương lượng và tuyên bố dự thảo này sẽ chỉ tạo cơ hội cho phiến quân tái hợp lực lượng.

Nga, Trung Quốc phủ quyết dự thảo nghị quyết ngừng bắn ở Aleppo - ảnh 1

Nga, Trung Quốc phủ quyết dự thảo nghị quyết về Aleppo

Dự thảo nghị quyết này nhận được sự ủng hộ của 11 thành viên của Liên Hiệp Quốc, 2 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ là Nga và Trung Quốc đã dùng quyền phủ quyết dự thảo này. Ngoài ra, Venezuela cũng bỏ phiếu chống lại dự thảo do Tây Ban Nha, Ai Cập và New Zealand đệ trình này, còn Angola thì bỏ phiếu trắng.

Kể từ khi bắt đầu cuộc nội chiến ở Syria, Nga đã 6 lần bỏ phiếu chống các dự thảo nghị quyết về việc giải quyết tình hình tại quốc gia Trung Đông này.

"Dự thảo nghị quyết đã không được thông qua, bởi hai thành viên thường trực bỏ phiếu chống", đại diện thường trực của Tây Ban Nha tại Liên Hiệp Quốc Roman Markezi tuyên bố.

Ai Cập, Tây Ban Nha và New Zealand là các tác giả của dự thảo nghị quyết mới về tình hình nhân đạo ở Aleppo. Dự thảo kêu gọi một lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày ở Aleppo, bao gồm cả việc ngừng không kích vào các vị trí của các nhóm khủng bố Al-Nusra và Nhà nước Hồi giáo IS.

Trước phiên bỏ phiếu, Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin nói rằng việc đưa bản dự thảo ra bỏ phiếu là vi phạm thủ tục làm việc của HĐBA, bởi văn kiện này chỉ có thể được bỏ phiếu vào sáng 6/12 theo quy định của HĐBA. Theo ông Churkin, HĐBA cần thêm thời gian để xem xét những hoàn cảnh mới ở Syria và để đạt được đồng thuận về một nghị quyết có thể giúp cải thiện tình hình nhân quyền, nhân đạo tại quốc gia Trung Đông này, đặc biệt là Aleppo.

Trước đó, hãng Reuters đưa tin, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bắt đầu các cuộc đàm phán bàn về dự thảo nghị quyết yêu cầu chấm dứt chiến tranh tại Syria.

“Chúng tôi cho rằng Liên Hiệp Quốc phải thể hiện ý chí chung phù hợp với Hiến chương của Liên Hợp Quốc và áp dụng các biện pháp để giải quyết tình hình tại Syria”, Reuters dẫn một đoạn trích từ bức thư của Canada, Costa Rica, Hà Lan và Nhật Bản thay mặt cho 74 quốc gia thành viên gửi tới chủ tịch Liên Hiệp Quốc.

Đức Dũng (Lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !