Nga phát triển vắc-xin dưới dạng sữa chua ngăn ngừa Covid-19

RIA đưa tin, các nhà khoa học Nga đang tạo ra một loại vắc-xin theo cách khác thường để chống lại Covid-19, có thể đưa vào cơ thể người thông qua miệng dưới dạng sữa chua.

Theo đó, thông báo trên là của Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Nga, lãnh đạo khối nghiên cứu khoa học Y-Sinh, nhà nghiên cứu Vladimir Chekhonin.

{keywords}
Nga phát triển vắc-xin dưới dạng sữa chua ngăn ngừa Covid-19. (Ảnh: RIA)

Phát biểu tại cuộc họp của Đoàn Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Nga, ông Chekhonin đã đề cập đến loại “vắc-xin niêm mạc” chống lại virus SARS-CoV-2, một loại thuốc đang được phát triển tại Viện Y học Thực nghiệm ở Saint-Peterburg.

Theo ông Chekhonin, các chuyên gia phát triển loại vắc-xin này sử dụng phương pháp kỹ thuật di truyền đã nhúng S-protein, một phân tử quan trọng vào trong quần thể trên bề mặt các vi khuẩn sinh học mà qua đó virus SARS-CoV-2 xâm nhập vào tế bào.

“Loại vi khuẩn này được hình thành với protein miễn dịch virus trên bề mặt, vắc-xin nói trên có thể được giới thiệu như một sản phẩm sữa chua lên men”, ông Chekhonin nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Chekhonin cho biết thêm, quá trình thử nghiệm tiền lâm sàng với loại vắc-xin này đang được tiến hành.

Mới đây, hôm 21/5, Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko phát biểu trên kênh truyền hình Russia 1 rằng “việc phổ biến vắc-xin có thể xuất hiện vào cuối tháng 7”. Trước đó, Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova cho biết, Nga đang phát triển khoảng 47 loại vắc-xin khác nhau.

Theo Tổng Giám đốc công ty công nghệ sinh học Biocad của Nga, Dmitry Morozov, các loại vắc-xin chống virus SARS-CoV-2 sẽ vẫn hiệu quả dù cho chủng virus này có biến đổi.

Hiện 9 loại vắc-xin thử nghiệm chống virus SARS-CoV-2 của Nga nằm trong danh sách dự thảo 70 liệu pháp chữa trị tiềm năng được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra hồi tháng 4 vừa qua. Biocad đang góp mặt tại 3 trong số các dự án đó, với vai trò là nhà sản xuất hoặc đối tác.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã tuyển chọn các tình nguyện viên để thử nghiệm lâm sàng loại vắc-xin mới vừa được phát triển trong nước để chống lại Covid-19.

Cụ thể, đây là 50 quân nhân, trong đó có 5 phụ nữ, tất cả phải qua kiểm tra sức khoẻ nghiêm ngặt trước khi tuyển chọn.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc thử nghiệm được lên kế hoạch thực hiện tại Viện nghiên cứu trung ương 48 thuộc Bộ Quốc phòng, nơi trước đây đã nghiên cứu chế tạo ra vắc-xin ngăn ngừa hội chứng Ebola và hội chứng sốt Trung Đông. Nhóm quân nhân tình nguyện viên đầu tiên được kiểm tra và chuẩn bị cho cuộc thí nghiệm diễn ra vào ngày 3/6.

Theo số liệu thống kê trên trang Worldometers, tính đến ngày 02/6, Nga ghi nhận tổng cộng 423.741 ca mắc Covid-19, trong đó có 5.037 người tử vong.

Trước đó, hôm 26/5, tại buổi làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, theo các chuyên gia, Nga đã vượt qua đỉnh điểm của sự lây lan đại dịch Covid-19.

“Theo các chuyên gia, Nga đã vượt qua đỉnh dịch. Tuy nhiên, tất cả mọi thứ mà các chúng ta đã làm đều nằm trong sự hợp tác giữa các đối tác trên khắp thế giới”, ông Putin nói. Ông Putin cũng cho biết thêm, trong thời gian qua Nga đã cũng nhận được đề nghị giúp đỡ từ một số nước.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !