Nga kêu gọi chấm dứt trật tự thế giới do phương Tây thống trị

Phát biểu tại Hội thảo an ninh Munich, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho rằng đã đến lúc Washington phải thiết lập một mối quan hệ “thực dụng” với Moscow dựa trên “sự tôn trọng lẫn nhau” đồng thời gọi NATO là di sản của Chiến tranh Lạnh.

Theo AP, tối 18/2 (rạng sáng 19/2 giờ Việt Nam), Bộ trưởng Sergey Lavrov đã kêu gọi chấm dứt trật tự thế giới do phương Tây thống trị và khẳng định Nga muốn thiết lập một mối quan hệ thực dụng hơn với Hoa Kỳ.

Ông Lavrov đã có bài phát biểu tại Hội thảo an ninh Munich ngay sau khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence gửi thông điệp của Tổng thống Trump rằng Washington sẽ duy trì cam kết về mối quan hệ đồng minh quân sự NATO để đối phó với Moscow ngày càng cứng rắn.

Nga kêu gọi chấm dứt trật tự thế giới do phương Tây thống trị - ảnh 1

Ngoại trưởng Nga phát biểu tại Hội thảo an ninh Munich. Nguồn: Rappler

Ngoại trưởng Nga cho rằng đã đến lúc phương Tây phải nhìn nhận ra vấn đề khi nói: “Tôi hy vọng thế giới sẽ chọn một trật tự dân chủ, một trật tự “hậu phương Tây”, trong đó mỗi quốc gia được định hình bằng chủ quyền của mình”.

Ngoài ra, ông Lavrov cũng khẳng định Moscow muốn xây dựng quan hệ với Washington và mối quan hệ đó cần phải “thực tế dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau cũng như hiểu biết về trách nhiệm giữ gìn sự ổn định toàn cầu”.

Ông cho hay hai quốc gia chưa bao giờ có một cuộc xung đột trực tiếp, đồng thời nhấn mạnh rằng hai nước thực chất là những người hàng xóm gần gũi, cách nhau eo biển Baring. “Nga muốn nhìn thấy một không gian chung của mối quan hệ láng giềng tốt đẹp từ Vancouver cho tới Vladivostok”, ông nói thêm.

Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence phát biểu tại hội thảo, khẳng định sẽ “bắt Nga phải chịu trách nhiệm”, kể cả khi Tổng thống Donald Trump luôn hướng tới một mối quan hệ tốt đẹp hơn với Moscow ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Ông Pence cho hay Mỹ sẽ yêu cầu Nga phải tôn trọng thỏa thuận hòa bình 2015 ký kết tại Minsk, Belarus, chấm dứt tình trạng bạo lực ở miền Đông Ukraine giữa lực lượng chính phủ và lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn.

“Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bắt Nga phải chịu trách nhiệm, cho dù chúng tôi vẫn tìm kiếm “một tiếng nói chung” với Moscow như Tổng thống Donald Trump vẫn tin tưởng”, ông Pence phát biểu.

Tuệ Minh (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !