Nga chuẩn bị mang tàu ngầm mạnh nhất để "so kè" với Mỹ

Theo tạp chí National Interest, Nga sẽ cho hạ thủy tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen thứ hai vào ngày 30/3 tới. Tàu được đặt tên là Kazan và sẽ được trang bị nhiều thiết bị hiện đại hơn người anh em cùng lớp Severodvinsk.

“Tàu Kazan dự kiến sẽ được hạ thủy vào ngày 30/3”, một nguồn tin giấu tên trong cơ quan quốc phòng Nga tiết lộ với hãng thông tấn TASS.

Nga chuẩn bị mang tàu ngầm mạnh nhất để

Tàu ngầm Severodvinsk thuộc lớp Yasen do Nga chế tạo.

Hải quân Nga sẽ chính thức sở hữu tàu Kazan vào năm tới. Một khi được đưa vào hoạt động, nó sẽ là tàu ngầm lợi hại nhất mà Mỹ từng đối đầu. “Nó có lẽ là tàu ngầm hạt nhân mạnh nhất mà Nga đang có và sẽ là đối thủ rất đáng gờm của quân đội Mỹ”, chuyên gia về quân sự Nga Michael Kofman trả lời tạp chí National Interest.

​Khả năng chiến đấu của Kazan sẽ được cải thiện hơn so với người anh em là tàu Severodvinsk. Tàu ngầm mới này thể hiện những bước tiến về công nghệ quân sự của Nga kể từ khi chiếc Severodvinsk được bắt đầu chế tạo vào năm 1993.

“Có thể nói rằng tàu lớp Kazan mới thực sự là tàu ngầm lớp Yasen hoàn chỉnh”, ông Kofman nói. “Nó là một phiên bản cải tiến đáng kể dựa trên những kinh nghiệm có được từ quá trình phát triển, chế tạo và thử nghiệm lâu dài của tàu Severodvinsk”.

Tàu ngầm lớp Yasen có thiết kế khác hẳn với các tàu do Liên Xô và Nga thiết kế trước đây. Chúng có những đặc điểm và chức năng tương tự như các tàu ngầm của Mỹ như tàu lớp Seawolf hoặc lớp Virginia. ”Tàu lớp Yasen là tàu ngầm đa chức năng đầu tiên của Nga”, ông Kofman cùng chuyên gia quân sự Norman Polmar nhận định.

“Cụ thể, tàu Severodvinsk có khả năng tiêu diệt tàu ngầm, tàu chiến cũng như tấn công các mục tiêu trên bờ. Một trong những đặc điểm đáng chú ý của tàu đó là hệ thống sonar Irtysh-Amfora được lắp đặt ở mũi tàu cùng 8 ống phóng thẳng đứng có thể chứa tối đa 32 tên lửa hành trình Kalibr hoặc Oniks. Chúng là những loại vũ khí rất được chú ý kể từ sau khi tàu quân sự Nga phóng tên lửa nhằm vào các mục tiêu ở Syria trong năm 2016”.

Nga có ý định chế tạo tổng cộng 7 tàu lớp Yasen, trong đó 4 tàu lần lượt mang tên Novosibirsk, Krasnoyarsk, Arkhangelsk và Perm hiện đang được đóng tại xưởng Sevmash tại thành phố cảng Severodvinsk của Nga.

Trong khi đó, Nga cũng có kế hoạch phát triển một lớp tàu ngầm mới có thể săn tìm các tàu của Mỹ. Theo một số chuyên gia, đây là một chương trình quân sự rất đáng chú ý của Nga, song rất ít thông tin được tiết lộ vào thời điểm hiện tại. Điều này một lần nữa cho thấy rằng Nga luôn có đủ điều kiện để có thể chế tạo những loại khí tài lợi hại.

Anh Tuấn (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !