Năm Chiến khu cùng tổ chức tập trận trong tháng Tư, quân đội Trung Quốc muốn gì?

Giới chuyên gia nhận định, việc quân đội Trung Quốc cho nối lại các cuộc tập trận quân sự ở cả trong và ngoài nước trong tháng Tư là nhằm chứng minh sức mạnh và năng lực kiểm soát dịch Covid-19.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), trong những ngày gần đây, tờ PLA Daily nhiều lần đưa tin về việc lực lượng lục quân, hải quân và không quân thuộc 5 Chiến khu của quân đội Trung Quốc đã đồng loạt tổ chức tập trận quân sự.

Một cuộc tập trận của quân đội Trung Quốc. (Ảnh: Navy.81.cn)

Trước đây, trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát tại Trung Quốc, quân đội nước này đã cho hủy bỏ toàn bộ các cuộc tập trận quy mô lớn.

Cụ thể, hôm 11/4, một trong những cuộc tập trận quy mô lớn đã được Trung Quốc triển khai với sự tham gia của nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh. Nhóm tàu chiến Trung Quốc gồm tàu sân bay Liêu Ninh, 2 tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 052D, 2 tàu hộ vệ tên lửa dẫn đường Type 054A và 1 tàu hỗ trợ Type 901 đã di chuyển eo biển Miyako, eo biển Ba Sĩ và tiến vào Biển Đông để tập trận.  

“Trong tương lai, hải quân Trung Quốc sẽ tiếp tục tổ chức các đợt huấn luyện và diễn tập tương tự như trên theo kế hoạch đã được đề ra nhằm tăng cường khả năng chiến đấu toàn diện cho các nhóm tác chiến tàu sân bay”, PLA Daily dẫn lời phát ngôn viên hải quân Trung Quốc, ông Gao Xiucheng.

Đây là lần đầu tiên tàu sân bay Liêu Ninh xuất biển trên vùng biển gần Đài Loan, sau khi hải quân Mỹ phát hiện nhiều thủy thủ mắc Covid-19 trên 4 tàu sân bay gồm USS Theodore Roosevelt, USS Carl Vinson, USS Ronald Reagan và USS Nimitz. Đây là 4 tàu sân bay từng được hải quân Mỹ điều động tới khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Song hiện nay, Liêu Ninh là tàu sân bay duy nhất có mặt ở khu vực Tây Thái Bình Dương. 

Sự xuất hiện của nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh đã khiến Đài Loan cử chiến hạm đi theo dõi. Ngoài ra, Mỹ cũng điều động một máy bay săn ngầm P-3C Orion đi theo đội tàu chiến Trung Quốc. Truyền thông Đài Loan nhấn mạnh, P-3C Orion là máy bay thứ 7 của Mỹ được điều động tới khu vực trong vòng một tuần.

Ông Song Zhongping, chuyên gia phân tích quân sự tại Hong Kong nhận định sự xuất hiện của tàu sân bay Liêu Ninh gần Đài Loan không chỉ nhằm chứng minh năng lực quân sự của Trung Quốc trước Đài Loan, mà còn muốn thể hiện khả năng kiềm chế dịch Covid-19 của Trung Quốc tốt hơn Mỹ.

“So với quân đội Trung Quốc, quân đội Mỹ hiện yếu hơn và thiếu kinh nghiệm xử lý các hoạt động quân sự phi truyền thống như chiến đấu chống dịch bệnh. Bởi nhiệm vụ này phần lớn do lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ tại các bang đảm nhận. Kể từ khi mối đe dọa của dịch Covid-19 giảm dần, quân đội Trung Quốc đã quay trở lại chương trình huấn luyện thường kỳ để chuẩn bị cho cuộc chiến tiềm tàng nhằm sáp nhập Đài Loan vào lãnh thổ đại lục. Khả năng cuộc chiến này rất phức tạp vì có thể có sự tham gia của các lực lượng nước ngoài như hải quân Mỹ và Nhật Bản”, ông Song nói.

Trong khi đó, chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh, ông Zhou Chenming cho rằng quân đội Trung Quốc chưa thể kiểm soát các nguồn lây nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp trong lực lượng binh sĩ và sĩ quan bởi mối đe dọa từ dịch Covid-19 vẫn còn.

Ngay cả trong những bức ảnh được tờ PLA Daily công bố, các sĩ quan quân đội Trung Quốc đều không đeo khẩu trang trong quá trình tập trận.

Cả ông Zhou và Song cùng cho rằng, trong bối cảnh dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề chohải quân Mỹ và tạo ra khoảng trống sức mạnh trong khu vực, quân đội Trung Quốc cũng sẽ không tận dụng cơ hội này để sáp nhập Đài Loan.

“Sử dụng vũ lực để sáp nhập Đài Loan vẫn là lựa chọn cuối cùng, chứ không phải là ưu tiên hàng đầu. Làm cách nào để quản lý và duy trì sự thịnh vượng của Đài Loan hiện là vấn đề quan trọng nhất trong mối quan hệ liên eo biển Đài Loan”, ông Zhou cho hay.

Còn theo ông Song, quân đội Trung Quốc tin rằng hải quân Mỹ vẫn duy trì mức độ sẵn sàng chiến đấu ngay cả khi hàng trăm thủy thủ đã mắc Covid-19.

Minh Thu (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.