Mỹ thừa nhận “bất lực” trước lập trường của Nga tại Ukraine

Đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Mỹ về Ukraine Kurt Volker cho rằng các hành động của Mỹ không thể buộc Nga phải thay đổi quan điểm, lập trường của mình đối với Ukraine.

Đặc phái viên Mỹ về Ukraine Kurt Volker

"Điều mà chúng tôi không thể làm là buộc Nga phải thay đổi quan điểm của mình về Ukraine", ông Volker nói khi phát biểu tại Diễn đàn Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu. Theo ông Kurt Volker, "Nga vẫn tin rằng sự hiện diện của mình ở đó là có lợi".

Ông Volker nói: "Chúng tôi đã cố gắng chứng tỏ rằng Nga không thể đạt được các mục tiêu chiến lược chính, và giải pháp tốt nhất để đạt được mục tiêu đó là thoát khỏi cuộc xung đột, nhưng họ chưa sẵn sàng cho điều này".

Mối quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây suy giảm và trở nên căng thẳng do tình hình xung đột ở Ukraine và xung quanh việc Moscow sáp nhập Bán đảo Crimea.Phương Tây cáo buộc Nga can thiệp công việc nội bộ của Ukraine, áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại nước này.

Moscow cũng đã áp dụng các biện pháp trả đũa như: áp dụng chính sách thay thế nhập khẩu, và nhiều lần tuyên bố rằng sẽ phản tác dụng nếu nói chuyện với Nga bằng ngôn ngữ xử phạt. Và Nga không phải là một bên của cuộc xung đột nội bộ Ukraine, nước này chỉ quan tâm đến việc Ukraine vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị.

Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Ukraine Poroshenko

Trong khi đó, mới đây ngày 17/9 vừa qua, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký ban hành sắc lệnh về ngừng hiệu lực của Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Đối tác với Liên bang Nga. Hiệp ước này được ký năm 1997. Đây là văn kiện quan trọng điều chỉnh quan hệ song phương cũng như quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Đọc thêm Ukraine chính thức “dứt tình” với Nga

Ngày 22/9, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin xác nhận, Kiev đã gửi công hàm cho phía Moscow, thông báo rằng hiệp ước hữu nghị Nga-Ukraine sẽ không được nối lại.

Phát biểu với báo giới, ông Klimkin nêu rõ: “Ngày hôm nay, chúng tôi đã gửi công hàm liên quan cho phía Nga, như những gì chúng tôi đã tuyên bố trước đó”.

Đáp lại, Đại sứ quán Nga tại Kiev cho biết, Moscow chưa nhận được công hàm nêu trên, đồng thời nhấn mạnh nhiều khả năng văn bản này sẽ được chuyển tới Bộ Ngoại giao Nga thông qua Đại sứ quán Ukraine ở Moscow.

Trí Đức (Lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !