Mỹ: Syria đừng can thiệp việc tiêu diệt IS

Bộ Quốc phòng Mỹ đã phê chuẩn kế hoạch tấn không tại Syria nhằm tiêu diệt lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS và khẳng định nếu Syria ngăn cản, Washington sẽ công phá hệ thống phòng không của nước này.

RT dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Hagel cho hay Bộ chỉ huy trung ương Mỹ đã có “kế hoạch tấn công vào thiên đường an toàn của lực lượng IS tại Syria”. Ngoài ra, Washington cũng sẽ đào tạo và trang bị vũ khí cho 5.000 thành viên thuộc phe đối lập tại Syria, Ông Hagel khẳng định số binh sĩ này chưa đủ sức thay đổi tình hình hiện nay. 

Tuy nhiên, Đại tướng Martin Dempsey cho biết Mỹ sẽ không khơi mào cho một chiến dịch không kích “gây sốc và gây kinh ngạc” tại Syria chống lại phiến quân IS thay vào đó là “một chiến dịch lâu dài và liên tục”. 

Mỹ: Syria đừng can thiệp việc tiêu diệt IS - ảnh 1

Syria đã đề nghị Nga cung cấp tổ hợp tên lửa đất đối khôngPantsir-S.

“Chúng tôi sẽ chuẩn bị tấn công các mục tiêu của IS tại Syria và tiêu diệt năng lực của chúng”, Tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Dempsey nói. 

Trong khi đó, Bộ trưởng Hagel khẳng định Mỹ sẽ không điều động lục quân tham gia vào cuộc chiến chống lại IS song Washington sẽ cử 1.600 “cố vấn quân sự”. “Quân đội Mỹ sẽ không tham gia chiến đấu trực tiếp mà chỉ hỗ trợ cho các lực lượng Iraq và Kurd”, ông Hagel nói. 

Ngoài ra, chính quyền của Tổng thống Obama sẽ cố gắng thuyết phục quốc hội Mỹ thông qua khoản chi 500 triệu USD để hỗ trợ đào tạo và trang bị vũ khí cho phe đối lập tại Syria. 

Bản báo cáo của Lầu Năm Góc cho hay hơn 30 quốc gia đã đồng thuận tham gia liên minh của Mỹ trong cuộc chiến chống lại IS. Song cho tới nay, 2 quốc gia quyền lực trong khu vực là Iran và Syria vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu nào muốn gia nhập liên minh này. 

Mỹ cũng đã nhiều lần khẳng định dù theo cách nào đi nữa, Washington cũng sẽ không bắt tay với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar Assad trong cuộc chiến chống lại IS. Bởi lâu nay, ông Obama luôn muốn Tổng thống Assad từ chức nhất là sau cáo buộc ông này sử dụng vũ khí hóa học tấn công thường dân hồi năm ngoái. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin Russia Today (RT). RT hiện có khoảng 1.000 chuyên gia truyền thông trên toàn thế giới. RT chuyên nắm bắt những câu chuyện và vấn đề thường bị các phương tiện truyền thông bỏ qua để tạo ra những tin tức ở một khía cạnh rất khác biệt.

MINH THU (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !