Mỹ sẽ "lĩnh đủ" nếu rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif, khi đến New York tham dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đã cảnh báo Mỹ về những hậu quả “không dễ chịu” nếu Washington từ bỏ Thỏa thuận hạt nhân Iran.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif

Hãng tin IRNA (Iran) dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng nước này Mohammad Javad Zarif cho biết nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận về chương trình hạt nhân Iran, Tehran có thể thông qua một số biện pháp “không dễ chịu” cho Washington.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif  nhấn mạnh khi đến New York, nơi ông sẽ tham gia phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc: "Nếu Mỹ rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân, Iran sẽ hành động dựa trên lợi ích riêng của mình và sẽ có một số phương án đáp trả. Phản ứng của Tehran với việc Mỹ từ bỏ thỏa thuận sẽ không dễ chịu".

Ngoài ra, Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 21/4 tuyên bố, cơ quan nguyên tử của nước này đã sẵn sàng có những phản ứng "dự kiến và bất ngờ" nếu Mỹ từ bỏ thỏa thuận hạt nhân được ký năm 2015.

Trong bài phát biểu được phát trên đài truyền hình nhà nước, khi nói về khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump ra quyết định từ bỏ thỏa thuận hạt nhân vào tháng tới, Tổng thống Rouhani nêu rõ: "Tổ chức Năng lượng nguyên tử của chúng tôi đã hoàn toàn sẵn sàng... cho các hành động mà họ đã dự kiến trước cũng như những hành động mà họ không ngờ tới".

Iran với nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Pháp, Anh, Nga, Trung Quốc và Đức) ngày 14/7/2015 đã ký thỏa thuận lịch sử nhằm giải quyết các vấn đề nguyên tử Iran đã tồn tại nhiều năm. Theo đó, Tehran đồng ý kiềm chế chương trình hạt nhân nhằm thuyết phục các cường quốc rằng chương trình này không thể sử dụng để phát triển bom nguyên tử. Đổi lại, các nước Mỹ, Liên minh châu Âu, Liên Hợp Quốc sẽ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Iran.  

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra hạn chót vào ngày 12/5 cho các đối tác châu Âu - Anh, Pháp, Đức để sửa chữa những sai lầm trong thỏa thuận hạt nhân 2015, hoặc ông sẽ từ chối tiếp tục nới lỏng các biện pháp trừng phạt của Mỹ với Iran.

Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng "nếu bất cứ lúc nào Tổng thống quyết định rằng thỏa thuận là không có lợi, Hoa Kỳ sẽ ngay lập tức rút khỏi thỏa thuận này".

Đức Dũng (Lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !