Mỹ hé lộ vũ khí đang tăng tốc sản xuất để đối phó với Trung Quốc

Mỹ đang đẩy nhanh sản xuất 5 máy bay ném bom tàng hình tầm xa B-21 để tăng năng lực đối phó trước những thách thức từ Trung Quốc. 

Tướng không quân hé lộ Mỹ đang tăng tốc sản xuất oanh tạc cơ tàng hình tầm xa B-21 Raider để đối phó trước những thách thức từ phía quân đội Trung Quốc.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Hội nghị Không gian, Vũ trụ và Không gian mạng của không quân Mỹ ở bang Maryland hôm 20/9, Bộ trưởng Không quân Frank Kendall tuyên bố Mỹ đang sản xuất 5 máy bay ném bom B-21 Raider. Trước đây, Mỹ chỉ cho biết đang sản xuất 2 máy bay B-21.

{keywords}
Mỹ tăng tốc sản xuất máy bay ném bom tàng hình B-21 để đối phó với Trung Quốc. (Ảnh: Không quân Mỹ)

“Như tôi nói, 5 máy bay thử nghiệm đang được lắp ráp trên dây chuyền sản xuất máy bay ném bom B-21 tại nhà máy không quân số 42 ở thành phố Palmdale của bang California”, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời ông Kendall.

"Tôi chưa bao giờ đưa ra những dự đoán lạc quan về các chương trình phát triển vũ khí. Mọi chương trình đều có rủi ro và B-21 cũng vậy. Tuy nhiên, ít nhất trong thời điểm hiện tại, chương trình sản xuất B-21 đang có tiến bộ để tiến tới năng lực chiến đấu thực tế”, ông Kendall nói.

Cũng theo Bộ trưởng Kendall, thách thức từ Trung Quốc ngày càng gia tăng và không quân Mỹ cần phải kết hợp máy bay với các hệ thống và năng lực nhằm tiến tới thực hiện mọi nhiệm vụ ở bất cứ đâu và vào mọi thời điểm.

Hồi tháng Bảy, Defence News dẫn lời ông Randall Walden, Giám đốc Văn phòng Năng lực Phản ứng nhanh của không quân Mỹ, cho biết máy bay ném bom B-21 là chìa khóa để hiện đại hóa năng lực hạt nhân và là một trong những ưu tiên hàng đầu của không quân Mỹ.

Thiết kế của B-21 giúp Mỹ chứng minh đang đi đúng đường để đảm bảo năng lực dài hạn cho lực lượng không quân, ông Walden cho biết.

Theo kế hoạch, không quân Mỹ sẽ mua ít nhất 100 chiếc B-21. Máy bay tàng hình của Mỹ có thể được trang bị cả vũ khí truyền thống và nhiệt hạch. Khả năng B-21 sẽ đi vào hoạt động trong 5 năm tới.

Ngoài ra, không quân Mỹ còn có kế hoạch thay thế dàn các máy bay ném bom B-1 Lancer và B-2 Spirit để hình thành phi đội gồm 2 loại oanh tạc cơ ném bom là B-21 và B-52. Trong đó, B-52 là máy bay ném bom chiến lược tầm xa đang được nâng cấp để duy trì hoạt động trong 30 năm tới.

Ông Zhou Chenming, nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ và Khoa học quân sự Yuan Wang tại Bắc Kinh, nhận định không quân Mỹ đang tăng tốc sản xuất các máy bay ném bom B-21 để nâng cấp dàn vũ khí lỗi thời, cũng như tăng cường năng lực hoạt động tầm xa nhằm đối phó với Trung Quốc và Nga.

“Có 5 máy bay B-21 đang được sản xuất, thay vì 2 chiếc như truyền thống để tiến hành các chuyến bay thử nghiệm, sau đó mới chế tạo thêm để kiểm tra khả năng hoạt động và thiết bị điện tử. Mỹ đang tích hợp 2 giai đoạn làm một. Điều này cho thấy Mỹ đang lo lắng và cần phải tăng tốc chứ không tuân theo quy trình truyền thống", ông Zhou nhận định.

“Máy bay ném bom B-2 đang trong biên chế của lực lượng không quân Mỹ nhưng có chi phí sản xuất quá đắt đỏ và đã lỗi thời. Còn B-52 ít có khả năng đối phó được với Trung Quốc và Nga trong tương lai. B-21 đang nắm giữ ý nghĩa quan trọng để tăng cường năng lực tấn công tầm xa của không quân Mỹ", ông Zhou nhấn mạnh.

Trong những năm qua, Mỹ cũng đã điều động các oanh tạc cơ B-2 và B-52 tới làm nhiệm vụ ở Biển Đông, khu vực Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền trên phần lớn diện tích vùng biển chiến lược.

Theo ông Zhou, trong tương lai, không quân Mỹ có thể dùng máy bay ném bom tàng hình B-21 để thực hiện sứ mệnh tuần tra.

Trong khi đó, Trung Quốc cũng đang phát triển oanh tạc cơ tàng hình H-20. Tuy nhiên, danh tiếng của H-20 không thể sánh với B-21 của Mỹ. Ông Zhou cho rằng trong tương lai, Trung Quốc sẽ chỉ sản xuất thêm vài chiếc H-20.

Vì sao Australia rời xa Trung Quốc để thân thiết hơn với Mỹ?

Vì sao Australia rời xa Trung Quốc để thân thiết hơn với Mỹ?

Tham gia liên minh mới AUKUS, Australia sẽ thân thiết hơn với Mỹ nhưng không còn đường lùi trở lại quan hệ với Trung Quốc. 

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !