Mỹ nói gì sau vụ phóng hàng loạt tên lửa của Triều Tiên?

Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Triều Tiên tránh hành động khiêu khích và quay trở lại bàn đàm phán giải trừ hạt nhân, sau khi Bình Nhưỡng cho phóng hàng loạt tên lửa ra biển hôm 14/4.

Trước đó, theo báo cáo của quân đội Hàn Quốc, vào sáng ngày 14/4, Triều Tiên đã cho phóng các tên lửa hành trình và tên lửa không đối đất. Đây là hành động mới nhất trong chuỗi thử nghiệm vũ khí của Triều Tiên thời gian gần đây.

Triều Tiên thử nghiệm tên lửa hành trình đất đối hạm hồi tháng 6/2017. (Ảnh: Yonhap)

“Chúng tôi đã nhận được thông tin từ giới truyền thông và đang đánh giá thêm tình hình”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ chia sẻ với Yonhap.

“Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Triều Tiên tránh hành động khiêu khích, tuân thủ các quy định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời quay trở lại tiến trình đàm phán để đạt tới mục tiêu giải trừ hạt nhân hoàn toàn”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói thêm.

Đáng nói, vụ phóng loạt tên lửa của Triều Tiên vào ngày 14/4 diễn ra trước thềm lễ kỷ niệm lần thứ 108 ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, ông nội của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. 

Thông thường, Triều Tiên cho tổ chức duyệt binh quy mô lớn hoặc tiến hành các sự kiện quân sự để kỷ niệm ngày sinh nhật của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.

Trong khi đó, sau cuộc họp với quân đội Hàn Quốc và Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, Tướng Robert Abrams, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley cho rằng vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên “không mang tính khiêu khích và đe dọa cụ thể” nhằm vào Mỹ.

“Tôi cho rằng đây không phải là hành động khiêu khích và đe dọa cụ thể đối với chúng ta. Đây có thể là hoạt động liên quan tới một vài sự kiện bên trong lãnh thổ Triều Tiên, chứ không phải là hành động khiêu khích nhằm vào chúng ta. Trong một tới hai ngày tới, mục đích của Triều Tiên sẽ được làm rõ khi chúng tôi tiếp nhận thông tin từ các cơ quan tình báo”, Tướng Milley phát biểu trước các phóng viên tại Lầu Năm Góc.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !