Mỹ ngừng cung cấp vũ khí cho Ai Cập
Mỹ ngừng vận chuyển hàng loạt khí tài quân sự quan trọng cho Ai Cập |
Hôm 9/10, Washington thông báo chính thức ngừng vận chuyển các hệ thống quân sự quy mô lớn cũng như khoản viện trợ tiền mặt trị giá 260 triệu USD cho các lực lượng vũ trang tại Ai Cập. Quyết định này được công bố trong cuộc điện đàm "thân mật" giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Chuck Hagel và người đồng cấp Ai Cập - Abdel Fattah al-Sisi.
Trả lời trước giới báo chí, các quan chức Mỹ cho biết quyết định trên sẽ chấm dứt kế hoạch vận chuyển hàng loạt vũ khí như trực thăng Apache, chiến đấu cơ F-16, các linh kiện của xe tăng M1A1 Abrams và tên lửa Harpoon cho Ai Cập. Mặc dù không công bố thêm thông tin chi tiết, song giới chức Mỹ dự đoán kế hoạch viện trợ quân sự trên trị giá "hàng trăm triệu USD".
Washington đã ngừng vận chuyển các loại vũ khí đắt tiền cho Cairo kể từ sau cuộc đảo chính ngày 3/7 lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi và trấn áp những người ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo.
Sự kiện trên đã khiến Tổng thống Barack Obama yêu cầu nhóm an ninh quốc gia tái xem xét khoản trợ cấp hàng năm của Mỹ cho Ai Cập trị giá 1,5 tỷ USD.
Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ - Jen Psaki , Washington sẽ vẫn duy trì viện trợ nhằm đảm bảo an ninh khu vực biên giới tại Ai Cập và tăng cường hoạt động chống khủng bố cũng như an ninh tại vùng Sinai. Ngoài ra, Mỹ sẽ tiếp tục "cung cấp các thiết bị cũng như hỗ trợ đào tạo quân sự" song song với nhiệm vụ phát triển lĩnh vực tư nhân, giáo dục và y tế.
Sau khi Tổng thống Morsi bị lật đổ, Lầu Năm Góc đã ngay lập tức hoãn kế hoạch tập trận chung với Ai Cập và ngừng vận chuyển 4 chiến đấu cơ F-16.
Quan chức Mỹ nhấn mạnh chính phủ Mỹ đánh giá cao mối quan hệ lâu dài với Ai Cập và sẽ không cắt giảm toàn bộ các khoản viện trợ trong đó 1,3 tỷ USD phục vụ công tác vận chuyển khí tài và đào tạo quân sự. "Chúng tôi quyết định duy trì mối quan hệ với chính phủ Ai Cập song thực hiện tái điều chỉnh khoản viện trợ cho quốc gia này", bà Psaki nói.
Ngoài ra, Mỹ và các đồng minh đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi lực lượng quân sự ủng hộ chính phủ Ai Cập tổ chức các cuộc bầu cử minh bạch nhằm tái thiết nền dân chủ, song tới nay, nỗ lực này vẫn gặp thất bại. Trong thời gian tới, Washington sẽ còn hợp tác với Cairo để "tái cơ cấu" các chương trình viện trợ kinh tế gần đây, giúp "người dân Ai Cập được hưởng lợi ích kinh tế trực tiếp".