Mỹ lo ngại về ‘quân bài mặc cả’ của Triều Tiên

Nhiều bằng chứng cho thấy, Triều Tiên vẫn đang phát triển chương trình hạt nhân và đây có thể là quân bài mặc cả buộc Mỹ xóa bỏ lệnh trừng phạt.

Thiếu tướng Michael Studeman, Giám đốc Cơ quan Tình báo của Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ đã phát biểu trong một sự kiện về an ninh và công nghệ diễn ra trong tuần này rằng, Lầu Năm Góc đang xem xét các bản báo cáo nghi ngờ sự gia tăng hoạt động hạt nhân gần đây của Triều Tiên có thể là chiến thuật mặc cả để buộc Tổng thống Mỹ Joe Biden xóa bỏ các lệnh trừng phạt.

“Chúng tôi đang xem xét vấn đề. Và thật đáng quan ngại về nơi mà Triều Tiên muốn hướng tới”, Reuters dẫn lời Tướng Studeman.

{keywords}
Triều Tiên bị nghi ngờ vẫn đang phát triển chương trình hạt nhân bất chấp lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế. (Ảnh: AP)

Cũng theo ông Studeman, chính quyền Mỹ đang tái xem xét chính sách Mỹ - Triều ở thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, hôm 1/3, ông Raphael Gossi, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) cho hay, Triều Tiên đã vi phạm các hiệp ước ký kết với Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc (LHQ) khi tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân.

“Việc mở rộng chương trình hạt nhân của Triều Tiên là hành động vi phạm rõ ràng các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo An LHQ và điều này là vô cùng đáng tiếc”, ông Grossi cho hay.

Khi được hỏi về nhận định mà Tổng Giám đốc IAEA đưa ra, Tướng Studeman nhấn mạnh, “các ủy viên trong IAEA đã thông báo rằng họ có bằng chứng về việc Triều Tiên tái sản xuất nhiên liệu hạt nhân”.

Ông Studeman đồng thời cho rằng, khả năng chương trình hạt nhân của Triều Tiên không chỉ nhằm tăng cường năng lực hạt nhân cho quốc gia này, mà còn muốn buộc ông Biden thay đổi những lệnh trừng phạt trước đây Mỹ thi hành với Triều Tiên.

“Nếu đây là sự thật, điều này có thể đẩy chúng ta vào mức độ căng thẳng khác với Triều Tiên. Điều này có thể là sự khởi đầu cho việc nhằm gây ảnh hưởng đối với chính quyền của Tổng thống Biden. Đây có thể là cách đầu tiên để gây sự chú ý với chính quyền mới của Mỹ, nơi có lẽ Triều Tiên sẽ sử dụng quá trình tái phát triển hạt nhân làm thứ để mặc cả nhằm đổi lại được xóa bỏ lệnh trừng phạt”, Tướng Studeman nói.

Hồi tháng 12/2020, cựu Phó Tổng Giám đốc IAEA Olli Heinonen nhận định hình ảnh vệ tinh về Kangson, cơ sở từng bị nghi ngờ là nhà máy làm giàu uranium tại Triều Tiên, dường như là “tài sản đáng giá hơn” so với những gì tưởng tượng trước đây.

“Có sẵn bằng chứng cho thấy, Kangson hiện không phải là nhà máy làm giàu uranium, mặc dù cơ sở này dường như vẫn có liên quan tới chương trình làm giàu uranium của Triều Tiên, nhưng ở vai trò khác. Những đặc điểm ở cơ sở này bao gồm nhà xưởng máy công cụ cỡ lớn phù hợp với quá trình sản xuất và thử nghiệm các thành phần của máy ly tâm”, ông Heinonen cho biết.

Bên cạnh đó, một bản báo cáo của LHQ được Reuters đưa tin hồi tháng Hai cũng đã nghi ngờ Triều Tiên vẫn phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên suốt năm 2020, thời điểm ông Donald Trump vẫn đang là Tổng thống Mỹ.

Vì sao Trung Quốc không muốn liên minh quân sự với Nga để thách thức Mỹ?

Vì sao Trung Quốc không muốn liên minh quân sự với Nga để thách thức Mỹ?

Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố, Trung Quốc hiện không có kế hoạch thúc đẩy liên minh quân sự với Nga.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !