Mỹ có thể trả tiền cho những người di cư bị ảnh hưởng bởi các chính sách của ông Trump

Theo Wall Street Journal, mỗi thành viên của gia đình bị ảnh hưởng có thể được trả tới 450 nghìn USD, tùy thuộc vào hoàn cảnh.

Cụ thể, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét khả năng bồi thường cho những người di cư vượt qua biên giới phía Nam của Mỹ, những người này có gia đình ly tán do chính sách di cư mà cựu Tổng thống Donald Trump theo đuổi.

Wall Street Journal dẫn các nguồn tin cho hay, tổng số tiền thanh toán có thể lên tới hơn 1 tỉ USD. Bộ Tư pháp, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ đang làm việc để thực hiện kế hoạch bồi thường.

{keywords}
Mỹ có thể trả tiền cho những người di cư bị ảnh hưởng bởi các chính sách của ông Trump. (Ảnh: AP)

Theo ghi nhận, mỗi thành viên của gia đình bị ảnh hưởng có thể được trả tới 450 nghìn USD, tùy thuộc vào hoàn cảnh.

Wall Street Journal cho biết thêm, trích dẫn thông tin từ tổ chức nhân quyền American Civil Liberties Union, tổ chức đại diện cho quyền lợi của các gia đình trong một trong những vụ kiện được đệ trình, có khoảng 5.500 trẻ em tị nạn đã bị tách khỏi cha mẹ như một phần trong các chính sách dưới thời ông Trump.

Được biết, tổng thống thứ 45 của Mỹ tuân thủ cái gọi là chính sách không khoan nhượng đối với những người vi phạm luật nhập cư. Ông ủng hộ việc hạn chế số lượng người nhập cư, đồng thời đưa ra các thủ tục sàng lọc mới và giảm số lượng người tị nạn được chấp nhận. Là một phần trong chính sách của ông, nhiều trẻ em bị chia cắt khỏi gia đình sau khi vượt qua biên giới phía nam của Mỹ.

Tuy nhiên, vào tháng 1/2021, ông Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ, ông đã công bố một “chính sách nhập cư mới” với việc nới lỏng luật pháp trong lĩnh vực này và chấm dứt chương trình đưa người xin tị nạn đến Mexico. Kể từ đó, dòng người di cư cố gắng vào Mỹ đã tăng đáng kể và hiện đã vượt quá 200 nghìn người, đạt mức tối đa kể từ đầu thế kỷ 21.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa thông báo tăng gấp đôi hạn ngạch tiếp nhận người tị nạn từ 63.500 người lên 125.000 người trong năm tài chính 2022 (bắt đầu từ ngày 1/10).

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh, việc tiếp nhận tới 125.000 người tị nạn đến Mỹ trong năm tài chính hiện nay là chính đáng, không chỉ vì những lý do nhân đạo mà còn vì lợi ích quốc gia. Mỹ cũng có kế hoạch tiếp nhận 10.000 người tị nạn từ châu Âu và Trung Á.

Trong suốt quá trình tranh cử, ông Biden đã nhiều lần gửi đi thông điệp sẽ “khôi phục linh hồn nước Mỹ” bao gồm cả chào đón những người nhập cư.

Cuộc sống của cô gái Afghanistan sau khi di tản sang Mỹ có ‘đẹp như mơ’?

Cuộc sống của cô gái Afghanistan sau khi di tản sang Mỹ có ‘đẹp như mơ’?

Một cô gái Afghanistan mới đây đã chia sẻ với RIA rằng, cô phải đối mặt với sự quấy rối từ một nhóm sắc tộc Afghanistan khác tại căn cứ quân sự Mỹ ở Wisconsin, nơi những người sơ tán đang tạm trú.

Thanh Bình (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !