Mỹ chính thức sản xuất 66 tiêm kích F-16 cho Đài Loan

Bộ Quốc phòng Mỹ đã chính thức giao cho Tập đoàn Lockheed Martin sản xuất 66 tiêm kích F-16 để bán cho Đài Loan.

{keywords}
Mỹ chính thức giao cho Tập đoàn Lockheed Martin sản xuất tiêm kích F-16 bán cho Đài Loan. (Ảnh: AP)

Hôm 14/8, Bộ Quốc phòng Mỹ cho công bố bản copy liên quan tới việc Tập đoàn Lockheed Martin đã nhận được bản hợp đồng trị giá 62 tỉ USD để sản xuất 90 tiêm kích F-16. Trong số này, 66 chiếc F-16 được Mỹ bán cho Đài Loan.

Sputnik dẫn tuyên bố từ Lầu Năm Góc cho biết, chương trình sản xuất 90 tiêm kích F-16 sẽ hoàn thành vào ngày 31/12/2026. Số tiêm kích này sẽ được lắp ráp tại các cơ sở của Tập đoàn Lockheed Martin ở thành phố Greenville thuộc bang Nam Carolina và thành phố Fort Worth ở bang Texas.

Bloomberg cho hay, thời điểm Mỹ thông báo kế hoạch bán các tiêm kích F-16 cho Đài Loan vào tháng 8/2019, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố, “thỏa thuận mua bán vũ khí của Mỹ với Đài Loan đã vi phạm nghiêm trọng chính sách một Trung Quốc”.

Cũng theo bà Hoa, chính phủ Trung Quốc hối thúc Mỹ dừng bán “các chiến đấu cơ cho Đài loan cũng dừng bán các loại vũ khí khác cho Đài Loan và không quan hệ quân sự với Đài Loan”.

“Phía Trung Quốc sẽ chắc chắn có những phản ứng mạnh mẽ và Mỹ sẽ phải hoàn toàn chịu mọi hậu quả”, bà Hoa nhấn mạnh.

Lâu nay, Trung Quốc vẫn chỉ xem Đài Loan là một tỉnh ly khai. Bắc Kinh cũng nhiều lần nhấn mạnh, Đài Loan là “vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất trong mối quan hệ Mỹ - Trung”.

Dù không thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức, nhưng Mỹ hiện là đồng minh quan trọng nhất và nhà cung thiết bị quân sự chính cho Đài Loan.

Hành động Mỹ chính thức giao cho Tập đoàn Lockheed Martin sản xuất 66 tiêm kích F-16 cho Đài Loan sẽ là động thái mới nhất làm gia tăng thêm căng thẳng giữa quan hệ Mỹ - Trung.

Việc bán 66 tiêm kích F-16 cho Đài Loan còn trở thành thương vụ mua bán vũ khí lớn nhất mà Mỹ - Đài thực hiện kể từ năm 1992.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !