Mỹ: 875.000 người có khả năng trở thành khủng bố
Nghi phạm Tamerlan Tsarnaev (mũ đen) và Dzhokhar Tsarnaev (mũ trắng) trong vụ đánh bom tại giải chạy marathon Boston hôm 15/4 |
Trong đó, tên của nghi phạm Tamerlan Tsarnaev (26 tuổi) - kẻ thực hiện vụ đánh bom kép tại giải chạy marathon Boston hôm 15/4 đã nằm trong kho Dữ liệu Thông tin nhận diện khủng bố (TIDE) của Mỹ từ năm 2011.
Nguyên nhân khiến những cái tên được thêm vào danh sách nghi phạm khủng bố tăng nhanh một cách bất thường là do các cơ quan an ninh Mỹ đã cảnh giác cao hơn sau khi bỏ sót tên khủng bố Umar Farouk Abdulmutallab. Abdulmutallab là người gốc Nigeria đã âm mưu đánh bom khủng bố bất thành trên chuyến bay từ Amsterdam sang Detroit dịp Giáng sinh năm 2009. Tên Abdulmutallab được mệnh danh là “kẻ đánh bom giấu trong quần lót”.
Giới chức tình báo và hành pháp Mỹ thừa nhận trước Quốc hội rằng họ đã bỏ sót các đầu mối liên quan tới vụ tấn công năm 2009 mặc dù cái tên Abdulmutallab vốn nằm trong kho TIDE từ trước.
Dữ liệu TIDE được Trung tâm Chống Khủng bố quốc gia Mỹ thường xuyên cập nhật nhưng không dùng để "theo dõi" các cá nhân. Kho dữ liệu này lưu trữ tên của các nghi phạm khủng bố hoặc có khả năng trở thành khủng bố trên khắp toàn cầu dưới nhận định của chính quyền Mỹ.
Nhờ TIDE, các cơ quan an ninh liên quan đã xây dựng cho mình danh sách nghi phạm khủng bố riêng như thiết lập danh sách "cấm bay" nhằm ngăn chặn các vụ tấn công trên máy bay .
Theo giới chức Mỹ, mặc dù số lượng tên nghi phạm được đưa vào danh sách TIDE tăng liên tục song không có nghĩa là dữ liệu bị kiểm soát lỏng lẻo bởi các cơ quan tình báo nước này có những thủ thuật riêng để sàng lọc chính xác thông tin của các nghi phạm trong biển dữ liệu.
Tuy nhiên, Karen Greenberg – nữ chuyên gia xây dựng chính sách chống khủng bố tại Đại học Fordham lại tỏ ra nghi ngờ về việc khối lượng dữ liệu khổng lồ có thể giúp cơ quan an ninh dự báo mối đe dọa trước khi chúng được hiện thực hóa.
Sau vụ đánh bom kép tại giải chạy marathon Boston hồi tháng trước, hàng loạt cái tên nằm trong dữ liệu TIDE đã được cơ quan an ninh Mỹ đưa ra nghiên cứu và điều tra.
Trong đó, tên của nghi phạm Tamerlan Tsarnaev đã được Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) nhập vào kho dữ liệu TIDE vào mùa thu năm 2011 sau khi nhận được yêu cầu từ phía chính quyền Nga tiến hành điều tra tên Tamerlan do nghi ngờ hắn liên quan tới các hoạt động của quân Hồi giáo.
Thậm chí, CIA còn đưa cả tên của mẹ nghi phạm Tamerlan - Zubeidat Tsarnaeva vào trong danh sách khủng bố TIDE. Tên Tamerlan đã bị bắn chết trong cuộc đấu súng với cảnh sát hôm 19/4. Trong khi đó, em trai hắn - Dzhokhar Tsarnaev (19 tuổi) cũng bị bắn trọng thương và được chuyển tới bệnh viện cứu chữa dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát.