Mang thai ở tuổi teen – Điều cấm kỵ tại Hàn Quốc lên sóng truyền hình

Vốn được xem là điều cấm kỵ ở Hàn Quốc, nhưng một chương trình truyền hình thực tế đã đi sâu khai thác đời sống của những phụ huynh còn ở độ tuổi teen. 

Nhiều người tỏ ra lo ngại về chương trình truyền hình thực tế mới phát sóng của đài MBN liên quan tới cuộc sống của những phụ huynh tuổi teen. Bởi vấn đề mang thai ở tuổi teen được xem là điều cấm kỵ tránh công khai bàn luận ở Hàn Quốc.

Tuy nhiên, đài MBN vẫn chọn vấn đề gai góc này để khai thác và đã cho phát sóng tập đầu tiên "High School Mom and Dad" vào ngày 6/3. Chương trình đạt tỷ lệ người xem trên toàn quốc là 1,6%, theo Nielsen Korea.

{keywords}
Cô Kim Ji-woo, cựu nữ sinh cấp 3 đã có con gái 11 tháng tuổi. (Ảnh: Korea Times)

Khác với sự kỳ vọng của nhiều người, chương trình của đài MBN không dùng những câu chuyện mang tính khiêu khích để thu hút sự chú ý của người xem, mà thay vào đó tập trung lột tả những khó khăn của những ông bố mà mẹ tuổi teen và hướng dẫn họ nơi có thể nhận được sự giúp đỡ khi cần.

Chương trình còn khai thác sâu hơn vào những lý do khiến những thiếu niên này chọn cách sinh con, cũng như chỉ ra vấn đề lâu nay bị tránh nhắc tới trong xã hội Hàn Quốc đó là chuyện mang thai ở tuổi teen.

Trong tập đầu phát sóng vào ngày 6/3, 3 người mẹ trẻ đã chia sẻ câu chuyện của mình với 3 người dẫn chương trình là diễn viên hài Park Mi-sun, rapper Haha, diễn viên In Gyo-jin, cùng chuyên gia giáo dục giới tính Lee Si-hoon và cố vấn Park Jae-yeon.

“Tôi quyết định xuất hiện ở đây để thay đổi nhận thức tiêu cực của xã hội về những ông bố bà mẹ tuổi teen”, cô Kim Ji-woo, một cựu nữ sinh cấp 3 đã có con gái 11 tháng tuổi chia sẻ.

“Tôi muốn cho bố mẹ mình biết rằng, tôi và chồng có thể kiếm sống”, cô Park Seo-hyun (19 tuổi) sắp sinh con cho biết.

Theo cô Kim, cô đã sinh con nhờ sự hỗ trợ của một trung tâm chuyên giúp đỡ những bà mẹ đơn thân. Cô gái bỏ nhà đi sau khi tranh cãi với mẹ. Thậm chí, mẹ của Kim từng đưa con gái tới bệnh viện tâm thần, và tới gặp riêng bạn trai của con gái. Đáng nói, khi phát hiện Kim có thai, bố mẹ của bạn trai còn nói “những lời nặng nề”.

“Nhưng tôi không thể bỏ đứa trẻ này”, cô Kim nhấn mạnh.

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện của cô Kim, cố vấn Park đã đưa ra lời bình luận rằng, “Mọi người có thể gồng gánh cuộc sống, nếu bên họ luôn có một ai đó cùng sát cánh. Nhưng trong trường hợp của Kim, cô ấy không có ai cả. Cô ấy chỉ có thể làm một người mẹ đúng nghĩa, nếu có đủ sự hỗ trợ cả về mặt tinh thần và tài chính".

Chuyên gia giáo dục giới tính Lee cũng cho biết theo Cục Thống kê Hàn Quốc, trong năm 2020 nước này có 918 bà mẹ tuổi teen. Trong số những trẻ thành niên có quan hệ tình dục, độ tuổi trung bình quan hệ lần đầu là 13,6 vào năm 2018. 

"Nếu chúng ta nghiên cứu kỹ những con số này và lắng nghe câu chuyện của những ông bố bà mẹ trẻ tuổi, chúng ta có thể hiểu rõ hơn và tìm ra cách giúp đỡ họ. Hiện đã có nhiều sự hỗ trợ đối với các phụ huynh tuổi teen, họ có thể theo dõi thường xuyên để nắm bắt được tin tức", ông Park nói thêm.

Người dẫn chương trình Park Mi-sun cũng nhấn mạnh, mục tiêu của chương trình "High School Mom and Dad" không nhằm biện minh cho những trường hợp mang thai ở tuổi teen.

“Mục tiêu là khắc họa rõ hơn cuộc sống của các phụ huynh tuổi teen, những người đang là một phần của xã hội Hàn Quốc”, cô Park Mi-sun cho hay.

Người dưới 30 tuổi ở Hàn Quốc lập kỷ lục mua nhà, nợ nần cũng chồng chất

Người dưới 30 tuổi ở Hàn Quốc lập kỷ lục mua nhà, nợ nần cũng chồng chất

Người trẻ dưới 30 tuổi ở Hàn Quốc lập kỷ lục mua nhà trong năm ngoái, nhưng nhiều người cũng ngập trong cảnh nợ nần.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !