Malaysia tuyên bố MH370 bị tai nạn, chưa thể xác định nguyên nhân

Sau gần 1 năm kể từ khi chuyến bay MH370 mất tích (8/3/2014), đến ngày 29/1/2015, chính phủ Malaysia mới chính thức ra tuyên bố: Chuyến bay đã gặp tai nạn và toàn bộ hành khách đã tử vong.

“Do đó, với lòng tiếc thương sâu sắc, thay mặt cho chính phủ Malaysia, chúng tôi xin chính thức tuyên bố rằng chuyến bay MH370 của Hãng hàng không Malaysia là một vụ tai nạn… và toàn bộ 239 người trên máy bay MH370 được cho là đã thiệt mạng”, ông Azharuddin Abdul Rahman, cục trưởng Cục Hàng không Dân sự Malaysia nói.

Malaysia tuyên bố MH370 bị tai nạn, chưa thể xác định nguyên nhân - ảnh 1

Vụ mất tích máy bay MH370 đã được công nhận là một vụ tai nạn, với toàn bộ mọi người trên chuyến bay đã tử nạn.

Cuộc tìm kiếm các thi thể và xác của chiếc máy bay mất tích vẫn là ưu tiên của chính phủ gần một năm sau khi máy bay biến mất.

“Australia, Malaysia và Trung Quốc vẫn tiếp tục hoạt động tìm kiếm”, chính phủ Australia trả lời trong một bản tuyên bố. “Chúng tôi tin rằng máy bay sẽ được tìm thấy”.

Đã có những đồn đoán về nguyên nhân mất tích của máy bay, bao gồm một phi công không rõ lai lịch đã đổi hướng bay, hay đã có một vụ cướp máy bay hoặc trên máy bay đã có hỏa hoạn. Tuy nhiên, ông Rahman đã cảnh báo rằng, chừng nào hộp đen máy bay chưa được tìm thấy, “những bằng chứng xác minh nguyên nhân của vụ tai nạn sẽ vẫn chưa có”.

Chuyến bay MH370 đã biến mất vào ngày 08/03/2014 khi đang bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh trên một tuyến bay kéo dài 6 tiếng. Tuy nhiên, máy bay đã đột ngột đổi hướng, toàn bộ hệ thống liên lạc đã bị vô hiệu hóa khi máy bay đang ở vịnh Thái Lan, nơi các phi công đáng lẽ phải liên lạc để bay vào không phận Việt Nam.

Rađa của Malaysia sau đó đã theo dõi máy bay khi nó bay qua phía bắc bán đảo Malaysia, bay vòng vòng một đoạn, rồi biến mất về phía Bắc đảo Sumatra của Indonesia.

Tín hiệu gửi đi từ động cơ máy bay tới một vệ tinh ở Ấn Độ Dương cho thấy động cơ vẫn tiếp tục hoạt động thêm sáu giờ nữa. Các phân tích từ các công ty hàng không và viễn thông sau đó cho rằng máy bay đã đi về hướng Nam sau khi bay qua phía Bắc đảo Sumatra và tiếp tục bay cho đến khi hết nhiên liệu.

Malaysia tuyên bố MH370 bị tai nạn, chưa thể xác định nguyên nhân - ảnh 2

Thân nhân của một nạn nhân trên chuyến bay MH370 trả lời giới báo chí.

Cục Hàng không Dân sự Malaysia theo đó đã công bố, vụ mất tích của máy bay MH370 là một vụ tai nạn dựa trên các điều lệ trong một văn bản có tên là Công ước Chicago.

“Chúng tôi đã kết luận rằng máy bay đã hết nhiên liệu tại một địa điểm cụ thể ở phía Nam Ấn Độ Dương và hiện máy bay vẫn nằm dưới đáy biển gần khu vực này”, ông Rahman cho biết.

Động thái này cũng đã mở đường cho việc cấp giấy chứng tử cho các hành khách cũng như thành viên phi hành đoàn. Ngoài ra, Hãng hàng không Malaysia và các công ty bảo hiểm có thể tiến hành bồi thường cho gia đình các nạn nhân, mặc dù những tranh chấp về khoản tiền bồi thường có thể sẽ kéo dài nhiều năm.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Sputnik và The New York Times. Sputnik là hãng thông tấn mới của Nga khai trương ngày 10/11, có quy mô toàn cầu để cạnh tranh thị trường truyền thông thế giới. Sputnik sẽ chính thức thay thế các dịch vụ truyền thông tiếng nước ngoài của hãng thông tấn RIA Novosti và đài phát thanh Tiếng nói nước Nga. The New York Times là một nhật báo trực thuộc Công ty New York Times, được phong tặng tên hiệu "Bà tóc bạc" ("Gray Lady") và được xem là tờ báo danh giá (newspaper of record) và quan trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Anh Tuấn (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !