Lễ hội “độc và dị” nhất nước Mỹ có nguy cơ bị hủy vì dịch Covid-19

Lễ hội Roswell UFO thường niên được đánh giá là sự kiện "độc và dị" có nguy cơ bị hủy bỏ do nước Mỹ đang tìm mọi cách ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Sputnik đưa tin, đơn vị tổ chức lễ hội Roswell UFO cho biết, các cơ quan địa phương và chính phủ liên bang Mỹ đang đưa ra những biện pháp chưa từng có tiền lệ để ngăn chặn virus corona lan rộng trong cộng đồng. Theo kế hoạch, lễ hội Roswell UFO năm nay sẽ được tổ chức tại thành phố Roswell thuộc bang New Mexico của Mỹ từ ngày 3 – 5/6.

Lễ hội “độc và dị” nhất nước Mỹ mang tên Roswell UFO có nguy cơ bị hủy vì dịch Covid-19. (Ảnh: AP)

“Tại thời điểm này, chúng tôi không có bất cứ kế hoạch hoãn hay hủy bỏ sự kiện, nhưng chúng tôi sẽ chờ quyết định từ các ban ngành chính phủ về việc có cho tổ chức lễ hội hay không”, một quan chức tại Roswell, ông Molly Boyles chia sẻ trên truyền hình địa phương.

“Chúng tôi vẫn còn thời gian và vẫn thực hiện theo kế hoạch đã định về các gian hàng và chương trình giải trí. Chúng tôi hy vọng sẽ có một kỳ lễ hội tuyệt vời trong năm nay”, ông Boyles nói thêm.

Thị trưởng thành phố Roswell là ông Dennis Kintigh xác nhận thành phố này chưa phát hiện bất cứ trường hợp nào nhiễm Covid-19, nhưng chính quyền địa phương đã được đặt trong tình trạng “cảnh báo trước tình hình dịch bệnh”.

Lễ hội Roswell UFO được đánh giá là sự kiện độc đáo và hấp dẫn dành cho những ai quan tâm tới người ngoài hành tinh.  

Vào giữa năm 1947, một vật thể bí ẩn đã rơi xuống một nông trại nằm gần thành phố Rosewell, và kể từ đó sự kiện Roswell UFO ra đời.

Trong một thông cáo báo chí,quân đội Mỹtại Roswell cho biết họ đã thu thập được những mảnh vỡ từ hiện trường được cho là từ “một chiếc đĩa bay”. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận và truyền thông. Nhưng sau đó, quân đội Mỹ lại bác bỏ thông tin và khiến nhiều người cáo buộc chính phủ cố che giấu sự việc.

Lễ hội Roswell UFO thu hút khoảng 15.000 du khách vào năm 2018 và tăng thêm vài ngàn người trong năm 2019.

Trong khi đó, virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp hay còn gọi là dịch Covid-19 đã gây bệnh cho hơn 167.500 người trên toàn cầu và khiến hơn 6.600 người thiệt mạng kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc vào cuối năm 2019, theo số liệu từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu khiến hàng chục quốc gia tuyên bố đóng cửa biên giới và áp dụng lệnh cấm di chuyển.

Tính tới ngày 16/3, Mỹ ghi nhận 4.700 trường hợp nhiễm Covid-19 và 92 người đã chết. Chính phủ Mỹ đã áp dụng những biện pháp mạnh tay nhằm ngăn chặn virus corona lây lan như đóng cửa các khu vực công cộng và dừng sử dụng giao thông công cộng. Tổng thống Donald Trump cũng yêu cầu công dân Mỹ tránh tụ tập quá 10 người giữa lúc dịch Covid-19 lây lan nhanh chóng.

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !