Kim Jong-un chỉ đạo tập trận chống Mỹ - Hàn

Hôm nay (30/7), KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới thị sát cuộc diễn tập của lực lượng Không quân, mô phỏng các bước chuẩn bị cho một cuộc chiến chống lại Mỹ và Hàn Quốc.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết ông Kim đã sử dụng chiếc máy bay riêng Chammae-1 để tới căn cứ không quân Kalma ở Wonsan, khu vực bờ biển phía đông Triều Tiên. Tại căn cứ Kalma, nhà lãnh đạo Kim đã "chỉ đạo" Cuộc thi chiến đấu Không quân. Tuy nhiên, KCNA không tiết lộ thời gian cụ thể của sự kiện trên. Theo KCNA, cuộc thi này là sự kiện thứ hai trong lịch sử 70 năm qua của Triều Tiên. 

Yonhap đưa tin ông Kim Jong-un nhấn mạnh cuộc thi là bước chuẩn bị cho một cuộc chiến tổng lực với quân đội Mỹ và "con rối" Hàn Quốc. 

Kim Jong-un chỉ đạo tập trận chống Mỹ - Hàn - ảnh 1

Ông Kim Jong-un tới thị sát một cuộc tập trận của quân đội Triều Tiên.

Tướng Ri Yong-gil, Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên tuyên bố bán đảo Triều Tiên đang trên bờ vực rơi vào một cuộc xung đột mới giống như cuộc chiến Triều Tiên (1950 – 1953). Ông Ri còn cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục có những hành động "thiếu thận trọng và xuyên tạc làm khơi mào chiến tranh".

Hôm 29/7, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã yêu cầu liên minh Mỹ - Hàn ngừng tiến hành các cuộc diễn tập quốc phòng chung trước khi tiến tới nối lại đàm phán với Bình Nhưỡng. Theo Bộ Ngoại giao Triều Tiên, không thể tiến tới đối thoại khi mà Washington duy trì "chính sách thù địch" với Bình Nhưỡng. 

Trong chuyên thăm tới Seoul hồi tuần này, đại sứ đặc biệt của Mỹ, ông Sydney Seiler tuyên bố chính phủ Mỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên với tinh thần cởi mở như trong các cuộc thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran. 

"Đối thoại không thể được tiến hành và vòng xoáy bất ổn an ninh vẫn tiếp diễn cho tới khi Mỹ thể hiện thái độ nghiêm túc muốn thảo luận bằng cách ngừng ngay các cuộc tập huấn quân sự chung", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Yonhap, thông tấn xã duy nhất của Hàn Quốc, có trụ sở ở Seoul. Yonhap cung cấp các bản tin quốc nội và quốc tế dưới dạng báo chí và truyền hình cũng như các dạng truyền thông đa phương tiện khác tại Hàn Quốc. Yonhap còn có các thỏa thuận hợp tác với 65 thông tấn xã nước ngoài khác bao gồm Thông tấn xã KCNA của Triều Tiên.

MINH THU (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !