Hơn 500 người bị bọ cạp cắn ở Ai Cập

Bộ trưởng Bộ Y tế Ai Cập Khaled Abdel Ghaffar cho biết, hơn 500 người ở tỉnh Aswan, miền Nam Ai Cập đã bị thương do bọ cạp cắn.

Theo đó, vào thứ Bảy (13/11), tỉnh Aswan đã bị ảnh hưởng bởi những trận mưa lớn như trút nước, điều cực kỳ hiếm gặp ở khu vực này, khiến 5 ngôi nhà bị phá hủy. Thảm họa cũng ảnh hưởng đến một số tỉnh phía Nam khác của đất nước.

Bộ Y tế Ai Cập giải thích, do những trận mưa lớn, các hang của bọ cạp bị hư hại và do đó các con vật đã rời bỏ nơi ở và đến gần các khu vực dân cư.

{keywords}
Hơn 500 người bị bọ cạp cắn sau cơn mưa lớn ở Ai Cập. (Ảnh minh họa)

“503 người ở tỉnh Aswan đã phải dùng thuốc giải độc vì bị bọ cạp cắn, không có trường hợp nào tử vong”, RIA dẫn thông cáo báo chí của Bộ Y tế Ai Cập.

Cũng theo Bộ Y tế Ai Cập, tất cả các nạn nhân bị bọ cạp cắn đều đã được xuất viện.

Bộ trưởng Abdel Ghaffar đảm bảo dự trữ thuốc trị bọ cạp và rắn cắn có đủ ở tất cả các bệnh viện trong cả nước, ví dụ như bệnh viện ở tỉnh Aswan hiện có 3.350 liều.

Theo các nguồn tin, các bác sĩ địa phương đã phải tạm dừng chiến dịch tiêm vắc xin ngừa Covid-19 để điều trị cho những bệnh nhân bị bọ cạp cắn. Người dân được khuyến khích tránh xa các khu vực đồi núi và nhiều cây cối. Nọc độc từ bọ cạp Ai Cập có thể khiến nạn nhân tử vong trong vòng một giờ sau khi bị cắn.

Nằm trong kế hoạch đối phó với điều kiện thời tiết nguy hiểm, Bộ Y tế nước này đã chuẩn bị hơn 2.000 xe cứu thương và 48 xe địa hình để giúp đỡ người dân.

Ngoài ra, Bộ Y tế Ai Cập cũng khuyến cáo người dân đến gặp bác sĩ ngay lập tức sau khi bị bọ cạp cắn. Các triệu chứng bao gồm đau dữ dội tại vị trí vết cắn, các triệu chứng tương tự như ngộ độc - sốt, nôn mửa, tiêu chảy và các triệu chứng khác.

Loại vắc xin Covid-19 ‘thế hệ thứ hai’ có thực sự đáng mong đợi?

Loại vắc xin Covid-19 ‘thế hệ thứ hai’ có thực sự đáng mong đợi?

Các nhà khoa học cho rằng, vắc xin Covid-19 ở dạng uống hoặc dạng xịt là một bước đột phá.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !