Hé lộ nguyên nhân 3 tướng quân đội Triều Tiên "ra đi" trước cuộc gặp Mỹ-Triều

Hôm 3/6, một quan chức cấp cao Mỹ cho hay 3 tướng quân đội hàng đầu của Triều Tiên đã bị sa thải, trong bối cảnh Mỹ - Triều gấp rút chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh vào ngày 12/6 tại Singapore.

Reuters đưa tin theo quan chức Mỹ giấu tên, cả 3 tướng quân đội hàng đầu của Triều Tiên được cho đã bị sa thải khỏi chức vụ đương nhiệm.

Trước đó, hôm 1/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra tuyên bố khẳng định cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Triều vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch dù trước đó một tuần, nhà lãnh đạo Mỹ từng dọa hủy họp với ông Kim Jong-un. Hiện tại, các quan chức Mỹ - Triều đang thảo luận về việc chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên được cho thay thế 3 tướng quân đội giữa lúc chuẩn bị họp bàn với Mỹ tại Singapore.

Giới chức Mỹ nhận định, khả năng việc 3 quan chức cấp cao quân đội Triều Tiên bị sa thải là do bất đồng với ông Kim về cách tiếp cận với Mỹ - Hàn.

Dù quan chức Mỹ giấu tên không tiết lộ danh tính 3 quan chức Triều Tiên bị sa thải nhưng theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, những người này gồm Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Pak Yong-sik, Tổng Tham mưu trưởng quân đội nhân dân Triều Tiên Ri Myong-su và Tổng Cục trưởng Tổng cục chính trị quân đội.

Cũng theo Yonhap, ông No Kwang Chol, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Triều Tiên thay ông Pak Yong-sik lên làm Bộ trưởng. Trong khi đó, cấp phó Ri Yong-gil thay ông Ri Myong-su.

Tuy nhiên, Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Mỹ, Cơ quan Tình báo trung ương (CIA) và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ vẫn chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Bộ Thống nhất Hàn Quốc và Bộ Quốc phòng từ chối xác nhận thông tin trên.

Đáng nói, những người mới được bổ nhiệm đều trẻ tuổi hơn người tiền nhiệm. Trong đó, ông Ri Yong-gil (63 tuổi) trẻ hơn ông Ri Myong-su tới 21 tuổi. 

"Hành động thay thế 3 quan chức cho thấy, ông Kim Jong-un muốn củng cố quyền lực và tăng cường quan hệ giữa đảng với quân đội trong bối cảnh Triều Tiên đẩy mạnh phát triển kinh tế. Thứ hai, đây là những những người trẻ tuổi và có năng lực", Reuters dẫn lời ông Yang Moo-ji tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul.

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !