Hé lộ cách làm từ thiện của vợ cũ người giàu nhất hành tinh

Bà MacKenzie Scott, vợ cũ của tỷ phú Jeff Bezos đã quyên góp ít nhất 4,3 tỉ USD cho tổ chức từ thiện, tuy nhiên các hoạt động khác của bà vẫn còn trong bí ẩn.

Theo đó, vợ cũ của người đàn ông giàu nhất hành tinh Jeff Bezos đã từ chối bình luận về các khoản quyên góp dưới bất kỳ hình thức nào. Bloomberg đã phân loại 375 khoản tài trợ với tổng trị giá 4,3 tỉ USD.

Khi ly hôn ông Bezos năm 2019, bà sở hữu số cổ phiếu của Amazon trị giá đến 36 tỉ USD. Ngay sau đó, bà đã ký vào “lời thề” hứa sẽ quyên góp phần lớn số tiền trong cuộc đời hoặc sau khi chết thông qua một di chúc. Ở lần thống kế gần đây, bà và chồng mới, giáo viên khoa học từ Seattle, Dan Jewett đã quyên góp cho các tổ chức từ thiện tổng cộng 58 tỉ USD.

{keywords}
Nữ tỷ phú MacKenzie Scott, vợ cũ của người sáng lập Amazon - Jeff Bezos. (Ảnh: AP)

Tính tới nay tổng cộng đã có 786 khoản quyên góp của bà Scott được biết đến. Đồng thời, 411 người nhận không tiết lộ số tiền hỗ trợ. Nhiều người trong số họ là các tổ chức nhỏ không có khả năng thu hút được các nhà tài trợ lớn. Những người nhận quyên góp lo sợ rằng các nhà tài trợ khác có thể gửi tiền của họ đi nơi khác nếu họ phát hiện ra một số tiền lớn. Tuy nhiên, chỉ có một trong số 270 người trả lời cuộc khảo sát của Bloomberg cho biết nguồn tài trợ đã giảm đi sau khi bà Scott quyên góp.

Không giống như những nhà từ thiện tỷ phú nổi tiếng khác, bà Scott quyên góp cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Tiền của bà Scott được dùng để giải quyết những vấn đề cấp bách nhất ở thời điểm hiện tại. Vì vậy, sau cái chết của người da mùa George Floyd vào năm 2020, trong số 1,7 tỉ USD, gần 1/3 đã được gửi đến các tổ chức đấu tranh cho bình đẳng chủng tộc.

Ngoài ra, hơn 1,6 tỉ USD đã được chuyển đến các tổ chức phi lợi nhuận giáo dục, các trường cao đẳng và đại học, trong đó phần lớn số tiền dành cho các cơ sở giáo dục người da mùa và gốc Tây Ban Nha.

Bà MacKenzie Scott được biết tới như một tiểu thuyết gia, một nhà từ thiện hết mình và chuyên nghiệp. Tới tháng 4/2021, tổng tài sản của bà lên tới 61,4 tỉ USD và giúp bà trở thành người phụ nữ thứ 3 giàu nhất thế giới. Bà cũng có mặt trong danh sách những cá nhân giàu nhất thế giới với vị trí thứ 21. Chỉ riêng năm 2020, bà Scott đã quyên góp hơn 5,8 tỉ USD cho các tổ chức từ thiện.

Mới đây, chia sẻ về quan điểm làm từ thiện trên trang cá nhân, bà Scott (51 tuổi) nói bà muốn giảm bớt dư luận hãy bớt tập trung vào những người giàu làm từ thiện để nhường sự quan tâm cho người khác.

“Những người đấu tranh chống lại sự bất bình đẳng xứng đáng là trung tâm trong những câu chuyện về sự thay đổi mà họ đang tạo ra hơn”, bà Scott nói.

Dù làm từ thiện với số tiền khổng lồ song hiện tại bà Scott không lập ra tổ chức thiện nguyện nào của riêng bà. Tuy nhiên việc này cũng khiến nhiều người lên tiếng kêu gọi bà minh bạch hơn trong việc làm từ thiện cũng như cách chọn tổ chức uy tín để quyên góp.

Kế hoạch 3,5 nghìn tỉ USD của Tổng thống Mỹ Biden có những gì?

Kế hoạch 3,5 nghìn tỉ USD của Tổng thống Mỹ Biden có những gì?

Theo Bloomberg, Thượng viện Mỹ nhờ các lá phiếu của đảng Dân chủ đã quyết định thông qua kế hoạch trị giá 3,5 nghìn tỉ USD cho phép Tổng thống Joe Biden thực hiện các chương trình chưa từng có để chống đói nghèo và bảo vệ môi trường.

Thanh Bình (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !