Hành khách không đeo khẩu trang bị chở thẳng tới đồn cảnh sát

Một nam hành khách đi taxi nhận án phạt hơn 540 USD ngay đầu Năm mới chỉ vì nhất quyết không chịu đeo khẩu trang khi ngồi trong xe. 

Một người đàn ông ở tỉnh British Columbia, Canada đã chào Năm mới bằng án phạt hơn 540 USD chỉ vì không đeo khẩu trang khi đi taxi.

Theo các sĩ quan cảnh sát tỉnh British Columbia, vào lúc 1 giờ sáng ngày 1/1, một tài xế taxi đã gọi điện tới đường dây nóng và báo cáo có hành khách “từ chối chấp hành yêu cầu của tài xế” liên quan tới các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 ở địa phương.

{keywords}
Canada yêu cầu hành khách sử dụng dịch vụ taxi phải đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19. (Ảnh minh họa)

CNN đưa tin, theo quy định phòng bệnh, tài xế taxi hay người điều khiển các phương tiện cho thuê được khuyến cáo “tránh tiếp xúc cơ thể tối đa với hành khách”, thực hiện giãn cách xã hội và đeo khẩu trang thường xuyên. Những người vi phạm quy định trên có thể bị phạt 175 USD.

Tuy nhiên, vào ngày đầu Năm mới, một nam hành khách lên taxi đã cố tình chạm vào khuôn mặt của tài xế và từ chối đeo khẩu trang khi ngồi trong xe. Hành khách này không được chính quyền địa phương công khai danh tính, cũng như không nhắc tới thông tin người vi phạm có phải là công dân Canada hay không. Người đàn ông được xác định đã uống rượu trước khi lên xe taxi.

Sau một hồi thuyết phục nhưng không được, tài xế taxi đã chủ động gọi tới đường dây nóng của cảnh sát và chở hành khách thẳng tiến tới đồn cảnh sát. Tại đây, nam hành khách vẫn quyết cố thủ trong xe mà không chịu xuống. Lực lượng chức năng đã phải cưỡng chế người này và tiến hành tạm giữ.

Người đàn ông nhận 3 cáo buộc gồm không tuân thủ quy định đeo khẩu trang, lăng mạ người khác và chống người thi hành công vụ. Nam hành khách phải nộp phạt hành chính tổng cộng 542 USD. Theo Sở Cảnh sát thành phố Victoria, đây là khoản phí phạt cao nhất đối với một cá nhân vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh ở địa phương.

Hành khách này còn bị phạt vì xuất hiện trong tình trạng say sưa ở nơi công cộng và bị tạm giam cho tới khi tỉnh rượu mới được thả.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, tính tới ngày 4/1, Canada ghi nhận 610.740 người mắc Covid-19 và 15.944 trường hợp đã tử vong.

Tài xế taxi hết mình cứu người nhưng nhận phải kết đắng

Tài xế taxi hết mình cứu người nhưng nhận phải kết đắng

Vượt đèn đỏ 3 lần để kịp thời đưa bệnh nhi tới viện cấp cứu, nhưng bố mẹ đứa trẻ lại có hành động vô ơn với người tài xế taxi tốt bụng ở Trung Quốc. 

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !