Hàng trăm nhà khoa học kêu gọi ông Biden từ bỏ điều không ai ngờ tới

Theo New York Post, hàng trăm nhà khoa học đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden chính thức tuyên bố Mỹ không có kế hoạch trở thành nước đầu tiên sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang.

Cụ thể, khoảng 700 nhà khoa học và kỹ sư, trong đó có 21 người đoạt giải Nobel đã gửi thư cho tổng thống Mỹ.

“Chúng tôi mong ngài tuyên bố Mỹ sẽ xem xét khả năng chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp Mỹ hoặc các đồng minh bị tấn công trước”, bức thư gửi ông Biden viết.

Theo tài liệu, ông Biden cũng nên từ bỏ quyền của Tổng tư lệnh để đưa ra một quyết định về việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

{keywords}
Hàng trăm nhà khoa học kêu gọi ông Biden từ bỏ quyền tấn công hạt nhân. (Ảnh: Reuters)

Giới chuyên gia cho rằng, các biện pháp này sẽ làm giảm khả năng leo thang xung đột với vũ khí thông thường thành một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Theo báo cáo của Vụ Khảo cứu Quốc hội (CRS), Quốc hội Mỹ không thể can thiệp và các lãnh đạo của Lầu Năm Góc, tướng lĩnh quân đội nhất định phải thực hiện mệnh lệnh của tổng thống dù họ có đồng ý hay không.

CRS cho biết, khi đến bất cứ nơi nào, tổng thống Mỹ - kiêm tổng tư lệnh quân đội luôn có một trợ lý tháp tùng, mang theo vali hạt nhân, chứa các chỉ dẫn, kế hoạch tấn công và mật mã khởi động một cuộc tấn công hạt nhân mà chỉ tổng thống mới có thể sử dụng.

Vì cần phải xem xét lý do tấn công, loại vũ khí và mục tiêu nên tổng thống thường đưa ra quyết định với sự tham vấn từ các quan chức quốc phòng.

Tuy nhiên, theo CRS, một khi tổng thống quyết định, dù là nhiều lần cân nhắc hay trong cơn tức giận, thì cả quân đội lẫn Quốc hội đều không thể chống lại mệnh lệnh này.

CRS lưu ý chỉ có hạn chế duy nhất đối với tổng thống Mỹ trong trường hợp này là tính hợp pháp của cuộc tấn công. Luật chiến tranh cho phép các quan chức quốc phòng từ chối thực hiện mệnh lệnh nếu đó là điều bất hợp pháp.

Trong những tình huống nguy cấp, tổng thống ra quyết định và chỉ 5 phút sau đó tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sẽ rời khỏi bệ phóng.

Trước đó, việc giao quyền sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt vào tay một người duy nhất được coi là lựa chọn ít nguy hiểm nhất trong quá khứ. Quyền phát động tấn công hạt nhân của tổng thống Mỹ được triển khai từ cuối Thế chiến II, sau khi quân đội Mỹ thả bom nguyên tử xuống thành phố Nagasaki của Nhật Bản mà không có sự đồng ý trực tiếp từ Tổng thống Harry Truman.

Khi Chiến tranh Lạnh bắt đầu, quyền sử dụng vũ khí hạt nhân được giao cho một số tư lệnh chiến trường, nhưng dần bị coi là phương án quá nguy hiểm. Quyền lực này sau đó được thu về một đầu mối duy nhất là tổng thống Mỹ.

Điện Kremlin hé lộ việc chuyển giao quyền lực của ông Putin

Điện Kremlin hé lộ việc chuyển giao quyền lực của ông Putin

Theo thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov, chủ đề về việc chuyển giao quyền lực vào năm 2024 ở Nga hiện chưa được bàn đến, còn rất nhiều việc phải làm.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !