Hải quân Trung Quốc kéo dài hoạt động trên biển thêm 4 tháng

Nhiều đơn vị của hải quân Trung Quốc nhận được lệnh kéo dài hoạt động trên biển thêm 4 tháng trong năm nay.

Căng thẳng Mỹ - Trung ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong năm nay khiến nhiều binh sĩ thuộc một số đơn vị của hải quân Trung Quốc nhận lệnh kéo dài thời gian hoạt động trên biển thêm 4 tháng.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn các nguồn tin quân sự cho hay, chương trình kéo dài hoạt động trên biển một phần là do hoạt động hạ thủy một số tàu chiến mới của Trung Quốc. Do đó, nhiều binh sĩ của Chiến khu Nam Bộ thuộc quân đội Trung Quốc đã nhận lệnh tăng cường thời gian hoạt động trên biển.

Cụ thể, hải quân Trung Quốc cho biết, trong điều kiện bình thường, các thủy thủ sẽ kết thúc nhiệm vụ trên biển vào tháng Chín. Nhưng trong năm nay, khi chuẩn bị hết nhiệm vụ, nhiều thủy thủ của Chiến khu Nam Bộ nhận được lệnh thực hiện cái gọi là các nhiệm vụ đặc biệt kéo dài thêm 110 ngày.

Tuy nhiên, phía hải quân Trung Quốc không nói cụ thể thời gian các binh sĩ hoàn thành nhiệm vụ, cũng như địa điểm các hoạt động này diễn ra.

{keywords}
Nhiều đơn vị của hải quân Trung Quốc kéo dài thời gian hoạt động trên biển thêm 4 tháng. (Ảnh: PLA Daily)

Trong khi đó, Chiến khu Đông Bộ, đơn vị phụ trách giám sát eo biển Đài Loan, cũng nhận được thông báo kéo dài thời gian hoạt động trên biển thêm 91 ngày trong năm nay để tiến hành huấn luyện tăng cường.

Ông Li Jie, chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh nhận định, chương trình kéo dài thời gian hoạt động trên biển của quân đội Trung Quốc là phản ứng trước sự xuất hiện ngày càng gia tăng của quân đội Mỹ trong khu vực.

"Hoạt động của hải quân Mỹ ở eo biển Đài Loan và Biển Đông khiến hải quân Trung Quốc cho tăng cường công tác chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng, cũng như mở rộng khả năng chiến đấu cho lực lượng", ông Li nhận xét.

Một nguồn tin giấu tên trong hải quân Trung Quốc cho biết thêm, một số sĩ quan cấp cao thuộc Hạm đội Nam Hải đã hoạt động hơn 300 ngày trên biển trong năm nay.

"Nguyên nhân là do các tàu chiến Mỹ cho tăng cường tiến hành tuần tra đảm bảo tự do hàng hải trên Biển Đông", nguồn tin nói.

Ngoài ra, việc hạ thủy nhiều chiến hạm mới là cũng nguyên nhân khiến một số đơn vị quân đội Trung Quốc phải kéo dài thời gian hoạt động trên biển.

"9 tàu khu trục Type 052D mới được biên chế vào Hạm đội Đông Hải và Hạm đội Nam Hải trong năm nay. Điều này đồng nghĩa với việc cần có thêm các cuộc huấn luyện cho thủy thủ”, nguồn tin từ hải quân Trung Quốc nói thêm.

Ông Lu Li-Shih, cựu huấn luyện viên tại Viện Hải quân ở thành phố Cao Hùng của Đài Loan cho hay, việc kéo dài thời gian hoạt động trên biển cho thấy quân đội Trung Quốc đang muốn đẩy nhanh công tác huấn luyện để các binh sĩ có thể theo kịp đà hạ thủy loạt tàu chiến mới.

“Các chiến hạm mới cần được kiểm tra bởi những thủy thủ dày dặn kinh nghiệm trước khi đi vào vận hành đầy đủ chức năng. Đó là lý do tại sao nhiều thủy thủ nhận lệnh kéo dài thời gian hoạt động trên biển”, ông Lu nói.

Chuyên gia quân sự ở Bắc Kinh, ông Zhou Chenming cũng cho rằng, áp lực gia tăng đối với hải quân Trung Quốc là phải đạt được những tiêu chuẩn toàn diện và tăng cường trong chương trình huấn luyện đề ra.

Trong bản báo được công bố hồi tuần trước, Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CSIS) tại Washington cho hay, cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu đã ảnh hưởng tới các hoạt động triển khai của quân đội Trung Quốc và hải quân Mỹ ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong năm nay.

Trong đó, các cuộc tập trận của hải quân Trung Quốc trong năm 2020 tăng gần 50% lên con số 65 so với con số 44 của năm 2019.

Ngoài ra, hoạt động giao lưu hữu nghị giữa hải quân Mỹ - Trung cũng đã giảm mạnh. Chuyến thăm của tàu chiến Trung Quốc tới Mỹ giảm từ 6 trong năm 2019 xuống 0 trong năm 2020, còn Mỹ giảm từ 41 trong năm 2019 xuống 6 trong năm nay.

Minh Thu (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !