Giới giàu nhất thế giới "bốc hơi" 139 tỉ USD chỉ trong 1 ngày vì virus corona

Sau phiên lao dốc của thị trường chứng khoán do sự bùng phát của dịch virus corona, 500 người giàu nhất thế giới đã bị thiệt hại 139 tỉ USD chỉ trong một ngày.

Trước tình trạng số ca mới dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm phổi cấp ngày càng gia tăng bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc đại lục, giới đầu tư không khỏi lo lắng về tình trạng dịch bệnh sẽ ảnh hưởng xấu tới tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Số ca nhiễm Covid-19 bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc tăng nhanh gây ảnh hưởng lớn tới thị trường chứng khoán thế giới. (Ảnh minh họa)

Theo Sputnik, kết quả được S&P 500 và Dow Jones công bố hôm 24/2 ghi nhận mức sụt giảm lớn nhất trong vòng hơn 2 năm qua. Cụ thể, chỉ số Dow Jones giảm 3,56%, chỉ số S&P 500 giảm 3,35%, chỉ số Nasdaq Composite giảm 3,71% và thị trường chứng khoán Milan giảm tới 6% khi có thông tin số ca nhiễm Covid-19 tại Italy là 229 người.

Những biến động lớn trên thị trường chứng khoán khiến tài sản của nhóm những người giàu nhất thế giới bị sụt giảm mạnh. Trong đó, hai tỷ phú mất nhiều tiền nhất là ông Bernard Arnault, Chủ tịch Tập đoàn Pháp LVMH chuyên sản xuất các mặt hàng xa xỉ và ông Jeff Bezos, Chủ tịch & CEO của Amazon. Tài sản của mỗi người bốc hơi khoảng 4,8 tỉ USD. Tiếp theo là CEO Tập đoàn Thời trang Inditex, ông Amancio Ortega mất 4 tỉ USD. Trong khi đó, những người còn lại nằm trong danh sách Top10 người giàu nhất thế giới bị sụt giảm ít nhất là 2,3 tỉ USD.

Nhiều công ty lớn như Tập đoàn Công nghệ Apple cũng đã đưa ra cảnh báo về việc dịch Covid-19 bùng phát có thể làm ảnh hưởng tới các dây chuyền cung ứng và gây khan hiếm hàng hóa.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo cộng đồng quốc tế cần chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản tồi tệ nhất. Các nhà giám sát y tế toàn cầu cho biết, tình trạng những ca mới nhiễm virus corona tăng nhanh bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc không có nghĩa là dịch Covid-19 đã chuyển thành đại dịch. Nhưng ông Mike Ryan, người đứng đầu chương trình khẩn cấp y tế của WHO, cũng đã hối thúc các nước “làm mọi việc có thể” để chuẩn bị cho kịch bản trên.

Hơn 1.200 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 được xác nhận ở gần 30 quốc gia trên thế giới mà trong đó Hàn Quốc và Italy là hai nước đang hứng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

Trong đó, tại Hàn Quốc, số ca nhiễm Covid-19 liên tục tăng và hiện là 977 người. Ở Italy, hơn 230 người đã dương tính với virus corona. Còn tại Trung Quốc, hơn 77.000 người bị nhiễm bệnh và đã có hơn 2.600 người chết. Theo WHO, tỷ lệ tử vong vì Covid-19 hiện là từ 1 – 2%.

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !