Donetsk sẵn sàng chuyển bằng chứng về thảm kịch MH17 cho Hà Lan

Việc chuyển giao bằng chứng về MH17 cho các chuyên gia Hà Lan cho thấy thiện chí của chính quyền Donetsk, góp phần vào việc làm sáng tỏ nguyên nhân của thảm kịch này.

Donetsk sẵn sàng chuyển bằng chứng về thảm kịch MH17 (Ảnh minh họa)

RIA Novosti dẫn nguồn tin từ Hội đồng Nhân dân của nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk (DNR) cho biết, họ dự định sẽ trình những bằng chứng cụ thể về vụ tai nạn thảm khốc chuyến bay MH17 ở Donbass vào năm 2014 cho các chuyên gia nước ngoài.

Nguồn tin tiết lộ: "Theo thông tin sơ bộ, một số bằng chứng vật chất liên quan đến việc chiếc máy bay Boeing bị bắn rơi sẽ được bàn giao cho các chuyên gia Hà Lan trong hôm nay (5/10), như đã hứa".

Đại diện của DNR, ông Denis Pushilin xác nhận rằng sẽ bàn giao cho các điều tra viên đến từ Hà Lan phần còn lại của xác máy bay và những mảnh vỡ được tìm thấy gần đây tại khu vực tai nạn. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng DNR sẵn sàng đóng góp nhiều hơn nữa vào cuộc điều tra thảm kịch này.

Được biết, việc chuyển giao các mảnh vỡ máy bay đã diễn ra tại văn phòng phái đoàn giám sát đặc biệt của OSCE (SMM OSCE) tại Donetsk.

Ngày 17/7/2014, chiếc Boeing 777 của hãng hàng không "Malaysian Airlines", bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur, đã rơi tại khu vực Donetsk. Tất cả 298 hành khách trên máy bay đều đã thiệt mạng.

Các nhà điều tra từ Hà Lan, Bỉ, Ukraine, Malaysia và Australia khẳng định rằng, đã tìm ra loại vũ khí đã bắn hạ máy bay – đó là tên lửa 9M38, được phóng từ hệ thống phòng thủ tên lửa Buk, và vị trí chính xác của nó – là một cánh đồng gần làng Pervomaiskoye lúc đó đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng dân quân (khu vực Donbass).

Những bên tham gia trong cuộc xung đột quân sự tại Donbass đã phủ nhận sự dính líu của mình vào thảm kịch này, và cáo buộc cho phe đối lập. Báo cáo của nhóm điều tra quốc tế khẳng định rằng hệ thống tên lửa Buk tấn công Boeing đã được mang từ Nga, và sau đó nó đã được đưa trở lại.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố cuộc điều tra có thiên vị, và chỉ kết luận dựa trên dữ liệu nhận được từ Ukraine. Tập đoàn vũ khí Almaz-Antey của Nga, doanh nghiệp hàng đầu sản xuất các hệ thống tên lửa phòng không, trong đó có hệ thống Buk, cũng khẳng định rằng Boeing bị bắn rơi từ lãnh thổ kiểm soát của quân đội Ukraine.

Đức Dũng (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !