Donald Trump lại “dính” vào bê bối mới

Ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đã sử dụng bài hát của “họa mi nước Anh” Adele để tăng nhiệt cho những người ủng hộ ông trong chiến dịch tranh cử trên khắp nước Mỹ.

Tuy nhiên, mới đây, Adele đã lên tiếng khẳng định cô không hề cho phép nhà tỷ phú dùng nhạc của mình.

Theo người phát ngôn của ca sỹ Adele, “Adele không hề đồng ý sử dụng các sản phẩm âm nhạc của mình trong bất kỳ cuộc vận động chính trị nào”.

Khi được hỏi liệu Adele có yêu cầu ông Trump ngừng sử dụng các bài hát của mình hay không, người phát ngôn Benny Tarantini đã từ chối đưa ra bình luận. CNN cũng liên lạc với nhóm chiến dịch của ông Trump nhưng chưa có được câu trả lời.

Donald Trump lại “dính” vào bê bối mới - ảnh 1

Ca sỹ Adele "tố" ông Donald Trump sử dụng bài hát của mình khi chưa được phép. Nguồn: AP

Bài hát Skyfall của Adele được sử dụng trong các buổi vận động tranh cử của tỷ phú Donald Trump. Ông Trump còn bật cả bài hát nổi tiếng Rolling in the Deep của cô tại sự kiện buổi tối hôm qua (1/2) ở bang Iowa.

Adele không phải là nghệ sĩ đầu tiên khẳng định cô không muốn liên quan đến các ứng viên Tổng thống gây tranh cãi. Ca sỹ chính của nhóm nhạc rock Aerosmith, Steven Tyler trước đó đã yêu cầu ông Trump không sử dụng bài hát Dream On của nhóm.

Tyler thậm chí còn nhờ luật sư gửi đơn lên tòa án với nội dung “chiến dịch tranh cử của ông Trump không được sự cho phép của chủ nhân bài Dream On” và việc sử dụng bài hát này đã gây ra sự hiểu lầm rằng Steven Tyler có quan hệ gì đó với ông Trump. Cuối cùng, ông Trump đã phải ngừng sử dụng bài hát trên.

Trong một diễn biến khác, theo khảo sát của Hội đồng Doanh nghiệp chính  phủ, 14% công nhân Mỹ khẳng định họ sẽ bỏ việc và 12% cho biết “có thể” sẽ đi nếu ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ.

Một điều không mấy ngạc nhiên là phần lớn những người tuyên bố sẽ bỏ việc đều là người theo phe Dân chủ nhưng một điều thực sự bất ngờ là hầu hết những người này đều có vị trí cao cấp trong công ty.

Khảo sát này cũng hỏi ứng viên nào khiến tầng lớp công nhân cảm thấy xấu hổ nhất, đứng đầu là ông Trump với 59%, tiếp theo là bà Hillary Clinton với 49%.

Bài viết được tham khảo nguồn tin CNN, một kênh truyền hình nổi tiếng của Mỹ, thuộc sở hữu tập đoàn Time Warner. CNN là một trong những kênh thông tin uy tín nhất thế giới.

Tuệ Minh (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !