Cựu đại sứ Mỹ tại Kiev cáo buộc Hồng quân xâm lược Ukraine

Cựu đại sứ Mỹ tại Kiev John Herbst khẳng định, nếu Nga không sử dụng lực lượng Hồng quân-một lực lượng quân đội đã chính thức không còn tồn tại, để giật dây cuộc nổi loạn tại Donbass năm 2014, thì hiện giờ tình hình của Ukraine đã hoàn toàn khác.

Cựu đại sứ Mỹ tại Kiev cáo buộc Hồng quân xâm lược Ukraine

Mới đây trên sóng trực tiếp của kênh truyền hình RTVI, cựu đại sứ Mỹ tại Kiev, Giám đốc Trung tâm Eurasia tại Hội đồng Đại Tây Dương, John Herbst đã cáo buộc Hồng quân xâm lược Ukrainevào năm 2014.

Trong cuộc tranh luận với chuyên gia phân tích chính trị Nga Yevgeny Minchenko, nhà ngoại giao này đã đưa ra lời buộc tội nặng nề đối với Moscow và một quân đội không còn tồn tại.

"Nếu không có sự chỉ đạo của điện Kremlin, không có sự tham gia của giới chức Nga, không có tiền của Nga, không có vũ khí Nga, thì sẽ không có cuộc nổi loạn ở Donbass. Cuộc nổi loạn là do điện Kremlin tạo ra. Vào tháng 8/2014, nếu Hồng quân không xâm nhập Ukraine, thì Kiev đã không mất toàn bộ lãnh thổ phía đông Ukraine", ông Herbst tuyên bố.

Đáp trả, chuyên gia chính trị Minchenko vặn lại rằng cuộc đảo chính ở Ukraine xảy ra là nhờ có sự trợ giúp từ tiền Mỹ. Tuy nhiên, cựu đại sứ cho rằng phản đáp của nhà chính trị Nga là "ngu dốt", điều này khiến cho ông Minchenko rất khó chịu.

"Ông Herbst, tôi đã không sỉ nhục ông, tôi cho rằng ông không phải là một nhà ngoại giao, mà ông chỉ là kẻ bệnh hoạn, một kẻ thích khoe khoang", ông Minchenko kết luận.

Tuy nhiên, người dẫn chương trình Ekaterina Kotrikadze, đã cắt ngang và chấm dứt cuộc thảo luận nên ông Herbst không có cơ hội đáp trả lại.

Hồng quân được thành lập vào tháng 1/1918 và chấm dứt tồn tại vào tháng 2/1946 và chính thức giải thể vào năm 1993 - hai năm sau sự sụp đổ của Liên Xô.

Tháng 4/2014, Chính quyền Ukraine đã bắt đầu một chiến dịch quân sự chống lại hai nhà nước tự xưng Donetsk và Lugansk, vốn tuyên bố độc lập sau một cuộc đảo chính ở Ukraine vào tháng 2/2014. Theo số liệu mới nhất của Liên Hiệp Quốc, hơn 10.000 người đã trở thành nạn nhân của cuộc xung đột.

Kiev nhiều lần cáo buộc Moscow can thiệp vào các vấn đề của Ukraine, đặc biệt, là cáo buộc Nga tham gia vào cuộc xung đột ở phía đông nam của đất nước này.

Nga cho rằng, những cáo buộc nói trên là vô căn cứ và không thể chấp nhận được. Moscow cũng nhiều lần tuyên bố họ không tham gia vào cuộc xung đột nội bộ của Ukraine và mong muốn Kiev vượt qua các cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị.

Trí Đức (Lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !