CIA tiết lộ bí mật “động trời” về vụ hành quyết Saddam Hussein
Independent trích lời người đầu tiên chịu trách nhiệm thẩm vấn Saddam Hussein sau khi lực lượng Mỹ bắt được nhân vật này năm 2003, theo đó, ông đã nhanh chóng biết được rằng Saddam Hussein không hề cho phát triển một loại vũ khí hủy diệt nào.
Cựu chuyên gia phân tích CIA, John Nixon nhận nhiệm vụ thẩm vấn nhà độc tài Iraq sau khi binh lính Mỹ tìm thấy ông ta đang trốn trong một cái hang hồi tháng 12/2013. Ông Nixon cho hay “tất cả Nhà Trắng đều muốn biết liệu có bằng chứng nào cho thấy Hussein đang phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt hay không”.
Cựu chuyên gia của CIA thừa nhận Saddam Hussein đã ngừng chương trình phát triển vũ khí hạt nhân từ nhiều năm trước. Nguồn: Telegraph |
Nhưng khi nói chuyện với bản thân Hussein, các cố vấn của Hussein cùng nghiên cứu sau đó đã dẫn ông Nixon đến một kết luận rằng chương trình vũ khí hạt nhân của Iraq đã kết thúc từ nhiều năm trước.
Ông Nixon cho hay nhóm của ông bị cho là đã “thất bại” sau khi họ đưa ra kết luận như vậy. Ngoài ra, ông Nixon còn cho biết thêm ông đã không được phép tới gặp và báo cáo cho cựu Tổng thống Mỹ George Bush cho tới năm 2008, hai năm sau khi Hussein bị hành quyết.
Chuyên gia Nixon cho hay ông là một trong số ít người đã bắt tay cả ông Bush và cả Hussein, nhưng ông dành nhiều thời gian với nhà độc tài Iraq hơn. Nhận xét về ông Bush, ông Nixon cho biết: “Tôi từng nghĩ rằng những gì chúng tôi báo cáo ở CIA cũng có tầm quan trọng nhất định và Tổng thống sẽ nghe theo nhưng điều chúng tôi nói không quan trọng, chính trị vẫn chi phối tình báo”.
Ông Nixon, người rời CIA năm 2011, cho hay ông cảm thấy “xấu hổ” với những gì đã xảy ra ở Iraq sau khi Hussein bị lật đổ. Ông cho rằng chính quyền Bush đã không nghĩ tới điều gì sẽ xảy ra sau khi Mỹ đưa quân đến Iraq.
Chính quyền Bush đã không nghe theo báo cáo của CIA. Nguồn: Townhall |
Tiết lộ của ông Nixon được đưa ra sau khi ông John Chilcot, một luật sư có tiếng của Anh, đề xuất bản cáo trạng về quyết định tham chiến tại Iraq cùng với Mỹ của cựu Thủ tướng Tony Blair.
Theo ông Chilcot, không hề có một mối đe dọa nào sắp xảy ra từ phía Saddam Hussein vào tháng 3/2003. “Chúng tôi đã kết luận rằng Vương quốc Anh đã chọn cách đưa quân vào Iraq trước khi xem xét các lựa chọn hòa bình khác để giải trừ vũ khí. Hành động quân sự ở thời điểm đó không phải là lựa chọn cuối cùng”, ông Chilcot kết luận.