Chuyên gia Đức kêu gọi cứng rắn hơn với Nord Stream 2

Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) trước hết là một dự án địa chính trị với sự giúp đỡ của Nga, nước này sẽ có thể gây thêm áp lực lên Ukraine.

Nhận định trên của chuyên gia chính sách đối ngoại, thành viên đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) Roderich Kiesewetter chia sẻ với tờ Der Spiegel của Đức.

Cần lưu ý rằng điều này mâu thuẫn với quan điểm của ứng cử viên cho chức Thủ tướng Đức từ CDU Armin Laschet, người đã nhiều lần tuyên bố rằng đường ống dẫn khí đốt là một dự án kinh tế thuần túy.

Trong khi đó, ông Kiesewetter kêu gọi một cái nhìn thực tế hơn về chính sách của Nga, tuy nhiên ông thừa nhận rằng đã quá muộn để dừng dự án lúc này.

{keywords}
Chính phủ Đức nhiều lần khẳng định Nord Stream 2 là một dự án kinh tế và ủng hộ việc xây dựng dự án. (Ảnh: Reuters)

“Không có dự án cơ sở hạ tầng nào gây ra nhiều tranh cãi nhiều như Nord Stream 2. Một số quốc gia châu Âu và Mỹ phản đối đường ống Nord Stream 2, điều này làm phức tạp mối quan hệ của họ với Đức”, Der Spiegel viết.

Theo Der Spiegel, Nord Stream 2 có thể trở thành một trong những chủ đề bầu cử quan trọng ở Đức. Đại diện của đảng CDU về chính sách đối ngoại, ông Kiesewetter cho rằng, đảng cầm quyền của Đức nên có quan điểm chỉ trích hơn liên quan đến đường ống dẫn khí đốt của Nga. “Nord Stream 2 chủ yếu là một dự án địa chính trị mà qua đó Nga có ý định loại trừ Ukraine khỏi quá trình vận chuyển khí đốt đến châu Âu”, ông Kiesewetter nói, đồng thời theo ông đường ống này không phải là một dự án kinh tế độc quyền.

Der Spiegel cho biết, ngay cả Thủ tướng Đức Angela Merkel và ứng cử viên cho chức Thủ tướng từ CDU Armin Laschet đã nhiều lần khẳng định rằng đường ống dẫn khí đốt là dự án kinh tế.

Tuy nhiên, ông Kiesewetter trích dẫn trong nghiên cứu của mình nhiều lập luận chống lại Nord Stream 2. Theo quan điểm của ông, đường ống dẫn khí đốt mới sẽ mang lại cho Moscow cơ hội mới để gây áp lực lên Ukraine. Từ quan điểm kinh tế, dự án này không quá quan trọng, vì phần lớn số tiền xuất khẩu mà Nga nhận được từ việc bán dầu. Ngoài ra, ông Kiesewetter chỉ trích vấn đề môi trường của dự án.

Cũng theo ông Kiesewetter, việc ngừng xây dựng Nord Stream 2 bây giờ là vô nghĩa. Nhưng việc khởi động đường ống dẫn khí đốt nhất thiết phải gắn với “nguồn cung cấp năng lượng đáng tin cậy cho các nước Đông Âu, cũng như với sự đảm bảo đã được chứng minh từ Nga, bằng việc cung cấp trực tiếp khí đốt được xác định rõ ràng thông qua Ukraine”.

Về phía ông Laschet, ông cũng không loại trừ khả năng đình chỉ nhập khẩu khí đốt qua Nord Stream 2. Theo ông Laschet, các điều kiện như vậy đã được thảo luận với Tổng thống Putin. Đức sẽ có thể ngừng nhận khí đốt thông qua đường ống ngay cả sau khi dự án được khởi động, nếu Nga cố gắng sử dụng Nord Stream 2 để chống lại Ukraine.

Đồng thời, ông Kiesewetter kêu gọi Berlin nhìn nhận thực tế hơn về quan hệ với Nga. Chuyên gia lưu ý rằng Nga đang theo đuổi các lợi ích chiến lược một cách có chủ đích và các biện pháp trừng phạt mang tính biểu tượng sẽ không thay đổi hành vi của nước này.

Trước đó, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Washington vào ngày 15/7, để thảo luận đến việc xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2 từ Nga tới Đức.

Theo người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki, chính quyền Tổng thống Biden xem Nord Stream 2 với tổng vốn đầu tư 11 tỉ USD là một “thỏa thuận tồi”. Tuy nhiên, bà Psaki từ chối tiết lộ liệu hai bên có thể đạt được một thỏa thuận về các mức thuế của Mỹ tạm thời bị đình chỉ đối với Nord Stream 2 AG - nhà điều hành dự án Nord Stream 2 hay không.

Các quan chức Đức cho biết, Berlin hy vọng sẽ giải quyết vấn đề liên quan đến nhà điều hành Nord Stream 2 AG vào tháng 8 và cuộc gặp Biden - Merkel có thể tạo động lực quan trọng để đạt được thỏa thuận này.

Chùm ảnh một tuần tràn ngập sự kiện nổi bật khắp thế giới

Chùm ảnh một tuần tràn ngập sự kiện nổi bật khắp thế giới

Trong vòng xoay của đại dịch Covid-19, từng ngày từng giờ, nhiều sự kiện, sự việc đã diễn ra, thu hút sự quan tâm của cả thế giới trong tuần qua.

Thanh Bình (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !