Chiến thắng ‘để đời’ 48 năm lặp lại của ông Biden

Cách đây 48 năm, ông Biden lần đầu tiên giành ghế ở Thượng viện và giờ đây ông trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ.

{keywords}
Ông Biden sẽ trở thành Tổng thống lớn tuổi nhất của nước Mỹ. (Ảnh: The Independent)

Hôm 7/11, ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Cũng chính ngày này cách đây 48 năm, ông Biden đã lần đầu tiên giành chiến thắng vào Thượng viện Mỹ.

“Ngày này cách đây 48 năm, ông Joe Biden đã lần đầu tiên giành ghế ở Thượng viện tại Delaware và giờ sau 48 năm, ông ấy đang tiến vào Nhà Trắng”, phóng viên Arlette Saenz của hãng CNN nói tại Trung tâm Chase ở  Wilmington, Delaware.

Theo CNN, ông Biden là Thượng nghị sĩ hoạt động lâu nhất ở Delaware khi ông được bầu vào năm 1972. Lần đầu tiên, ông Biden giành ghế Thượng viện là lúc ông mới 29 tuổi sau khi đánh bại ứng viên đảng Cộng hòa là Thượng nghị sĩ J. Caleb Boggs. Ông Biden còn liên tiếp tái đắc cử vào các năm 1978, 1984, 1990, 1996 và 2002.

Ông Biden đã có phát biểu từ quê nhà ở Delaware. Các cố vấn cho biết trọng tâm chính trong bài phát biểu là đoàn kết quốc gia. Bài phát biểu chiến thắng đã được viết trước cách đây ít lâu và được chỉnh sửa vài lần.

Ứng cử viên tranh cử Phó Tổng thống Mỹ là bà Kamala Harris cũng đã có bài phát biểu tại Trung tâm Chase ở  Wilmington, Delaware vào đêm ngày 7/11, sau khi ông Biden giành chiến thắng.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump phản đối việc đối thủ ăn mừng quá sớm và tuyên bố ông mới là người chiến thắng.

Ông Trump tuyên bố cuộc bầu cử vẫn chưa kết thúc và các luật sư của ông đang đẩy mạnh cuộc chiến pháp lý, đồng thời khởi kiện các hành động được cho là "gian lận bầu cử". Dù đưa ra cáo buộc nhằm vào ông Biden, song nhóm tranh cử của ông Trump vẫn chưa đưa ra được bằng chứng.

Trước đó, với chiến thắng ở Pennsylvania, ứng viên đảng Dân chủ Biden đã có thêm 20 phiếu đại cử tri và được hàng loạt hãng tin tuyên bố đắc cử Tổng thống.

Ông Biden sẽ trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ và là người nhiều tuổi nhất giữ cương vị người đứng đầu Nhà Trắng. Bởi trong tháng này, ông Biden sẽ tổ chức mừng sinh nhật và bước sang tuổi 78.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !