Chiến hạm Mỹ liên tục tới Biển Đông, TQ điều cả tàu chiến, tàu ngầm, máy bay tập trận

Hải quân Trung Quốc mới cho tiến hành đợt tập trận sẵn sàng chiến đấu với sự tham gia của các tàu chiến mặt nước, tàu ngầm và chiến đấu cơ trên Biển Đông.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, cuộc tập trận được hải quân Trung Quốc triển khai hồi cuối tháng Ba. Cùng tháng, các tàu chiến và máy bay quân sự Mỹ đã vài lần xuất hiện trên Biển Đông.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đườngHohhot của hải quân Trung Quốc tham gia tập trận trên Biển Đông hồi năm 2019. (Ảnh: China Military)

Tuyên bố từ Chiến khu Nam Bộ của quân đội Trung Quốc vào ngày 1/4 cho biết, một căn cứ hải quân nằm dưới sự điều hành của Chiến khu Nam Bộ đã tổ chức tập trận vào cuối tháng Ba. Nội dung huấn luyện liên quan tới kịch bản chiến đấu trên Biển Đông.

Tuyên bố trên cũng nhấn mạnh, các tàu chiến mặt nước, tàu ngầm và chiến đấu cơ đã tham gia đợt tập trận bắn đạn thật với hơn 20 nội dung bao gồm phòng không, chống hạm, chống ngầm, tấn công đất liền và tiếp viện trên biển. 

Chia sẻ với Thời báo Hoàn Cầu hôm 2/4, chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh, ông Wei Dongxu nhận định cuộc tập trận đã mô phỏng năng lực tấn công đa chiều của hải quân Trung Quốc trên Biển Đông khi kết hợp hành động giữa các tàu chiến mặt nước, tàu ngầm và chiến đấu cơ.

Cuộc tập trận của hải quân Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh thời gian gần đây, các tàu chiến và máy bay quân sự Mỹ cũng thường xuyên có mặt trên Biển Đông.

Cụ thể, hôm 10/3, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS McCampbell của hải quân Mỹ đã tiến hành hoạt động tuần tra đảm bảotự do hàng hải trên Biển Đông. Theo thông cáo của Hạm đội 7, đây là lần thứ hai trong năm nay, hải quân Mỹ triển khai sứ mệnh tuần tra gần quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam).

Một bức ảnh được hải quân Mỹ công bố còn cho thấy, tàu hộ vệ Type 054A của hải quân Trung Quốc đã đi theo và giám sát hoạt động của tàu USS McCampbell khi đang tuần tra ở Biển Đông. Hải quân Mỹ cho biết thêm, tàu hộ vệ Type 054A còn phát cảnh báo yêu cầu tàu chiến Mỹ rời khỏi khu vực.

Tiếp đó, tới ngày 15/3, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, tàu đổ bộ mang chiến đấu cơ USS America (LHA-6) và Đơn vị Viễn chinh thủy quân lục chiến số 31 cũng tổ chức tập trận 4 ngày trên Biển Đông.

Mới nhất, CCTV đưa tin, hôm 31/3, Mỹ đã điều máy bay tuần tra P-3C hoạt động trong khu vực

Theo chuyên gia Wei, sự bùng nổ của đại dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng tới hoạt động triển khai tàu chiến của hải quân Mỹ tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Thay vào đó, Mỹ sẽ tăng cường điều động các chiến đấu cơ tới khu vực này.

Trước đó, dẫn lời giới chuyên gia, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cho hay, trong bối cảnh không quân và hải quân Trung Quốc vẫn giám sát chặt chẽ hoạt động tuần tra của hải quân Mỹ trên Biển Đông, căng thẳng giữa quân đội Mỹ - Trung ở vùng biển chiến lược sẽ tiếp tục gia tăng. Cũng theo các chuyên gia, trong thời gian tới, quân đội Trung Quốc sẽ cho tăng cường tiến hành tập trận ở Biển Đông để nâng cao năng lực chiến đấu.

Lâu nay, Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền trên phần lớn diện tích Biển Đông thông qua cái gọi là bản đồ “đường chín đoạn”. Thậm chí, trong những năm gần đây, Trung Quốc không ngừng cải tạo, xây dựng các hòn đảo nhân tạo và tiến hành quân sự hóa trái phép trên các thực thể này để bảo vệ những tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông.

Tuy nhiên, Mỹ cùng các đối tác và đồng minh gồm Australia, Nhật Bản, Anh, Pháp và Ấn Độ thường xuyên có những hành động nhằm thách thức việc Trung Quốc đưa ra những tuyên bố chủ quyền phi lý và mở rộng quân sự hóa ở Biển Đông.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !