Cập nhật tàu du lịch Thái Lan bị lật: 1 người chết, hơn 50 người vẫn mất tích

Một người đã thiệt mạng và hàng chục du khách Trung Quốc vẫn đang mất tích khi một chiếc tàu du lịch bị lật úp do song to trên vùng biển động ở hòn đảo Phuket, Thái Lan vào tối 5/7.

Theo Channel News Asia, tàu Phoenix chở theo 90 hành khách đã bị lật úp do va phải các đợt sóng lớn, hoạt động giải cứu đã ngay lập tức được triển khai song phải tạm ngừng vào buổi đêm.

Thi thể một người đàn ông mặc áo phao với logo của tàu Phoenix đã bị sóng đánh dạt vào bờ vào đêm muộn ngày hôm qua (5/7). Nạn nhân được tìm thấy ở một trong những bãi biển thuộc đảo Phuket.

Thống đốc Phuket, Noraphat Plodthong cho các phóng viên biết: “Vẫn còn 53 người đang mất tích. Chúng tôi đã dừng hoạt động tìm kiếm và sẽ bắt đầu lại vào buổi sáng”.

Thái Lan thường xuyên ghi nhận các vụ tai nạn trên tuyến đường biển đông khách du lịch, đặc biệt là vào mùa mưa, rơi vào khoảng tháng 7-11 hàng năm.

Đất nước “Chùa Vàng” những ngày qua đã thu hút sự chú ý của cả thế giới bởi hoạt động giải cứu 13 thành viên đội bóng Lợn Hoang bị mắc kẹt trong hang ở tỉnh Chiang Rai suốt hai tuần qua.

Theo lời kể của thuyền trưởng tàu gặp nạn, chiếc tàu nói trên đi từ đảo Koh Racha quay lại Phuket vào lúc 16h chiều ngày 5/7, song đã gặp thời tiết xấu. Chiếc tàu đã gặp phải những con sóng cao tới 5m, khiến tàu bị ngập và dần dần chìm. Du khách nhanh chóng được cảnh báo và cho mặc áo phao.

Phuket luôn là địa điểm thu hút du khách phương Tây và thời gian gần đây một số lượng lớn du khách Trung Quốc đã chọn hòn đảo này làm nơi nghỉ dưỡng.

Thống đốc Phuket cho biết các quan chức tỉnh này đã ban hành cảnh báo về thời tiết sau khi có dự báo về những cơn bão đang tới.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho hay lãnh sự quán nước này ở thành phố Songkhla, Thái Lan đã nhận được thông báo từ chính quyền địa phương và đang nỗ lực để tìm kiếm và giải cứu công dân Trung Quốc.

Một số hình ảnh vụ tai nạn:

Tuệ Minh (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !