Cảm động người bố luôn dõi theo con đi học từ lúc 5 giờ sáng ở khoảng cách 800 km

Sống cách nhau 800 km, người bố thể hiện tình cảm bằng cách luôn dõi theo hành trình đi học của con trai qua camera từ lúc 5 giờ sáng. 

Ngày Lễ Tình nhân 14/2 cũng là ngày đầu tiên bắt đầu học kỳ mới tại các trường học ở Trung Quốc, cậu bé Xiao Teng (11 tuổi) với tên gọi là nhà là “Tiểu Teng” lại bắt đầu hành trình đi học từ lúc 5h sáng khi trời còn khá tối. Cậu bé phải đi bộ 4 km từ nhà để đón xe buýt tới trường. Hành trình đi bộ của cậu bé còn có sự đồng hành của 2 chú chó.

Nhưng điều ấm áp nhất chính là việc mọi hoạt động di chuyển của Xiao đều có sự dõi theo của người bố Chen Yao (39 tuổi), người đang sống cách con trai 800 km. Ông Chen luôn theo dõi hình ảnh camera từ xa để đảm bảo con trai ra khỏi nhà đúng giờ và kịp bắt xe buýt đi học. Khi bước ra khỏi cửa nhà, Xiao có thói quen nhìn lên chiếc camera và cậu biết rằng bố mình cũng đang nhìn con trai.

{keywords}
Người bố luôn dõi theo con trai đi học từ lúc 5 giờ sáng ở khoảng cách xa 800 km. (Ảnh: SCMP)

“Chúng tôi không nói chuyện, nhưng chúng tôi hiểu nhau”, ông Chen nói sau khi đoạn video về hành trình đi học của Xiao được tiết lộ và nhanh chóng gây bão cộng đồng mạng Trung Quốc.

Xiao đang sống cùng với bà nội ở tỉnh Giang Tây, khu vực miền núi giáp với tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc. Hành trình tới ngôi trường của Xiao nằm ở một thị trấn của tỉnh Quảng Đông chia làm 3 chặng gồm 4 km đi bộ đón xe buýt, xe buýt vượt quãng đường 11 km và một chặng đường ngắn đi bộ tới trường. Trong khi đó, bố mẹ của Xiao là những lao động di cư đang sống và làm việc ở thành phố Thâm Quyến, cách xa con trai 800 km.

Khi tới trường, Xiao sẽ ở lại trong ký túc xá của trường từ thứ Hai tới thứ Sáu, sau đó trở về nhà vào chiều tối ngày thứ Sáu để sống với bà nội và các anh chị em.

“Ngôi trường nằm ở thị trấn kế bên ở tỉnh Giang Tây còn không thuận đường đi, và chất lượng giáo dục cũng kém hơn”, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời ông Chen.

Ông Chen tâm sự bản thân muốn đem các con đi theo để tiện chăm sóc và dạy dỗ, nhưng thực tế lại không cho phép.

“Chúng tôi không có hộ khẩu ở thành phố Thâm Quyến, do đó chúng tôi buộc phải đưa con về quê học. Bọn trẻ cũng đã quá quen với cuộc sống ở làng quê”, ông Chen giải thích.

Ông Chen, một tài xế lái xe thuê, thừa nhận ông chưa từng nghĩ việc chia sẻ video về hành trình đi học của Xiao lại thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. 

Đoạn video đã có hàng chục triệu lượt xem trên các nền tảng mạng. Nhiều người để lại bình luận ca ngợi cậu bé Xiao là người hiểu chuyện và biết cảm thông cho hoàn cảnh khiến họ xúc động rơi nước mắt.

“Tôi hy vọng những đứa trẻ trên thế giới sẽ không phải sống trong tình cảnh như vậy, bởi bọn trẻ cần được sống bên cạnh bố mẹ mình”, một bình luận trên Weibo viết.

Ông Chen cũng thường xuyên về quê thăm con hàng tháng. Để bày tỏ tình yêu thương với con, ông luôn kiểm tra hình ảnh camera để bù đắp việc mình không ở nhà.

{keywords}
"Cậu bé băng" từng khiến hàng triệu người dân Trung Quốc cảm phục vì quyết tâm đi học bất chấp khó khăn. (Ảnh: 163.com)

Chặng đường đi học vất vả của Xiao khiến nhiều người liên tưởng tới “Cậu bé băng”, một nam sinh ở vùng quê nghèo khó, từng làm lay động trái tim hàng triệu người dân Trung Quốc về quyết tâm đi học dù tóc bị đóng băng do tuyết lạnh cùng đôi má ửng đỏ vì rét. Bức ảnh về "Cậu bé băng" còn phản ánh chân thực cuộc sống vất vả của những người nghèo khó ở Trung Quốc.

Gánh nặng kinh tế chính là lý do ông Chen giống như hàng triệu lao động di cư khác ở Trung Quốc, phải bỏ lại gia đình để tới các thành phố lớn làm việc với hy vọng có đủ nguồn thu nhập chu cấp cho người thân.

Ông Chen rời khỏi nhà và tới thành phố Thâm Quyến làm việc từ năm 14 tuổi, sau khi người bố qua đời. Ông Chen và vợ là hai nguồn thu nhập duy nhất cho gia đình 7 người gồm một người anh trai bị bệnh tâm thần.

'Dở khóc dở cười' nam sinh bị 2 con khỉ cướp cặp xách trên đường tới trường

'Dở khóc dở cười' nam sinh bị 2 con khỉ cướp cặp xách trên đường tới trường

Bị 2 con khỉ cướp túi đồ trên đường tới trường, cách hành xử của nam sinh khiến nhiều người bất ngờ. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !