Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đưa ra ‘tối hậu thư’ cho ông Biden về Nord Stream 2

Bloomberg đưa tin, một nhóm thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden về đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2).

Theo đó, 12 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa do ông Pat Toomey đứng đầu đã đưa ra tối hậu thư cho Bộ Tài chính Mỹ và Nhà Trắng, yêu cầu các biện pháp trừng phạt mới đối với đường ống Nord Stream 2. Nhóm này cũng gửi lời đe dọa tương ứng đến người đứng đầu Bộ Tài chính Janet Yellen.

“Nord Stream 2 gây tổn hại trực tiếp đến lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ cũng như các đồng minh và đối tác. Nếu hoàn thành, dự án này sẽ làm gia tăng ảnh hưởng của Tổng thống Putin đối với châu Âu, gây mất ổn định an ninh của Ukraine và góp phần vào gia tăng sự hung hăng hơn nữa của Nga”, trích đoạn thư gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính Janet Yellen.

Các thượng nghị sĩ đe dọa sẽ chặn việc bổ nhiệm hai ứng cử viên vào Bộ Tài chính trừ khi chính quyền của Tổng thống Biden “thay đổi quan điểm về đường ống và áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với dự án”.

{keywords}
Mỹ và Đức đạt thỏa thuận mới nhất về Nord Stream 2 “mở đường” cho việc hoàn thành đường ống dẫn khí đốt của Nga. (Ảnh: RIA)

Tuy nhiên, đây không phải là nỗ lực đầu tiên của các nghị sĩ Mỹ nhằm ngăn chặn việc hoàn thành đường ống dẫn khí đốt. Đặc biệt, vào ngày 24/7, nhà báo Mark Thyssen trong một bài báo trên tờ Washington Post đã đề nghị luận tội ông Biden, vì người đứng đầu Nhà Trắng bị cáo buộc gây áp lực lên nhà lãnh đạo Ukraine, Vladimir Zelensky, và buộc ông phải đồng ý với những điều kiện bất lợi cho Kiev.

Ukraine tiếp tục phản đối Nord Stream 2

Ukraine cũng đã hứa sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại Nord Stream 2. Ngoại trưởng nước này Dmitry Kuleba cho biết, ngay cả thỏa thuận giữa Mỹ và Đức cũng không ngăn được Kiev trong việc này.

“Trò chơi không kết thúc vào ngày hôm qua, nó đã được chuyển sang thời gian bù giờ. Chúng tôi còn hai hiệp nữa và đá luân lưu để bảo vệ Ukraine nhiều nhất có thể”, Ngoại trưởng Ukraine nói.

Ông Kuleba cho rằng, thỏa thuận giữa Washington và Berlin “không phải là dấu chấm hết của lịch sử”. Ngoài ra, Kiev dự định sẽ đặt ra nhiều câu hỏi cho các đối tác phương Tây liên quan đến thỏa thuận này.

Bên cạnh đó, cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cũng nói về khả năng Kiev dừng việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt của Nga. Theo ông Poroshenko, cuộc gặp cá nhân của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky với người đồng cấp Mỹ diễn ra vào ngày 30/8 có thể ngăn cản dự án này.

Trước đó, ngày 21/7, các quan chức Mỹ và Đức cho biết, hai nước đã đạt được một thỏa thuận cho phép dự án Nord Stream 2 được hoàn thiện.

Thỏa thuận sẽ cho phép hoàn thành đường ống Nord Stream 2 mà cả Đức và Nga đều sẽ không phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ. Đổi lại, Mỹ và Đức sẽ có một số nhượng bộ nhất định đối với Ukraine và Ba Lan.

Ukraine sẽ được nhận khoản tín dụng công nghệ năng lượng xanh trị giá 50 triệu USD, các đảm bảo hoàn trả phí vận chuyển khí đốt mà nước này bị mất do dòng khí đốt không đi qua hệ thống dẫn khí của Ukraine đến năm 2024.

Đức và Mỹ cam kết các lệnh trừng phạt sẽ được xem xét áp dụng lại nếu Nga sử dụng khí đốt như một vũ khí chính trị, có hành động mạnh mẽ nếu Nga “sử dụng đường ống dẫn khí Nord Stream 2 để gây hại cho Ukraine hoặc các nước Đông Âu khác”.

Ngoài ra, chính quyền ông Biden bảo lưu quyền sử dụng các biện pháp trừng phạt tùy theo từng trường hợp, phù hợp với quy định luật pháp của Mỹ. Trong khi, Đức đồng ý đóng góp vào một quỹ mới trị giá 1 tỉ USD để giúp Ukraine chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch hơn và cải thiện an ninh năng lượng.

Giới chức Mỹ dưới thời 2 chính quyền tiền nhiệm đã phản đối Nord Stream 2. Tuy nhiên, sau khi đắc cử, Tổng thống Biden hồi tháng 5 đã gỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với công ty thực hiện dự án Nord Stream 2 AG và ban lãnh đạo công ty này. Động thái này là một thay đổi trong chính sách của Mỹ và được coi là một nỗ lực của chính quyền ông Biden nhằm củng cố quan hệ với các đồng minh châu Âu, đặc biệt là Đức.  

Tỷ phú Richard Branson tiết lộ bí quyết thành công

Tỷ phú Richard Branson tiết lộ bí quyết thành công

Tỷ phú người Anh Richard Branson, người sáng lập công ty vũ trụ Virgin Galactic mới đây đã chia sẻ cách vượt qua sự thiếu tự tin trên con đường thành công của mình.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !