Bị cấm vận bủa vây, Triều Tiên cấm tổ chức uống bia rượu, hát múa

Tờ Sputnik (Nga) dẫn tin từ Cơ quan tình báo Hàn Quốc cho hay, chính quyền Triều Triều đang cố gắng hạn chế tối đa tác động từ lệnh cấm vận bằng cách cấm tổ chức các hoạt động tụ tập công cộng, vui chơi giải trí tại quốc gia này.

"Bình Nhưỡng xây dựng một hệ thống mà từ đó các cơ quan chuyên trách của đảng lãnh đạo nhận báo cáo về những khó khăn trong cuộc sống thường ngày của người dân. Chính quyền Triều Tiên đã cấm các hoạt động tụ tập uống bia rượu, ca hát và các hình thức giải trí khác cũng như tăng cường kiểm soát để không làm lộ thông tin ra bên ngoài", Yonhap dẫn báo cáo được Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) trình lên hội đồng tình báo thuộc quốc hội Hàn Quốc hôm 20/11.

Người dân Triều Tiên uống bia.

Cũng theo NIS, việc cấm tổ chức các hình thức vui chơi giải trí, tụ tập là nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực từ việc cộng đồng quốc tế liên tiếp áp đặt lệnh trừng phạt tăng cường với Bình Nhưỡng cũng như tránh làm ảnh hưởng xấu tới tâm lý người dân.

Hồi đầu tháng Chín, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã quyết định giới hạn số lượng các sản phẩm dầu thô và xăng dầu nhập vào Triều Tiên cũng như cấm hoạt động của các công ty liên doanh với Triều Tiên, xuất khẩu dệt may, nhập khẩu khí tự nhiên. Thậm chí, công dân Triều Tiên còn bị cấm ra nước ngoài làm việc. 

Động thái thắt chặt trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng liên tiếp cho phóng thử tên lửa và thử bom nhiệt hạch (bom H) hồi tháng Tám.

Trong tuyên bố hôm 20/11, NIS cho biết cơ quan này đang "theo dõi sát sao" về khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành thêm một vụ thử tên lửa mới trong năm nay nhằm đe dọa Mỹ. Vụ phóng này sẽ núp dưới danh nghĩa phục vụ chương trình phát triển ngành hàng không vũ trụ vì mục đích hòa bình. Tuy nhiên, NIS phủ nhận thông tin Triều Tiên sẽ sớm tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân.

"Phụ thuộc vào quyết tâm của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, theo chúng tôi, Bình Nhưỡng cũng có thể cho tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân mới vào bất cứ lúc nào", NIS nhấn mạnh.

Cụ thể, theo NIS, đường hầm số 3 nằm trong bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên hiện đã sẵn sàng phục vụ cho hoạt động thử nghiệm hạt nhân. Trong khi đó, Triều Tiên gần đây đã nối lại hoạt động xây dựng đường hầm số 4 còn đường hầm thứ 2 vẫn chưa có động tĩnh. 

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !