Bernie Sanders: Hillary Clinton thua cuộc, đảng Dân chủ nên tái thiết

Theo hãng tin CNN, Thượng nghị sĩ Mỹ Bernie Sanders đã chỉ trích bà Hillary Clinton và nói rằng thất bại của bà trong cuộc bầu cử Tổng thống cho thấy “đảng Dân chủ cần phải tái cơ cấu từ gốc”.

Trong một cuộc mít tinh ở thành phố Boston, bang Massachusetts (Mỹ), ông Sanders cho rằng một số nghị sĩ đảng Dân chủ đã nói những người đã bầu cho Tổng thống Mỹ Donald Trump là những kẻ phân biệt chủng tộc, bài ngoại và “đáng chê trách” (từ bà Clinton hay sử dụng).

Bernie Sanders: Hillary Clinton thua cuộc, đảng Dân chủ nên tái thiết - ảnh 1

Ông Bernie Sanders phát biểu trong buổi mít tinh tại thành phố Boston (Mỹ).

Ông nói: “Tôi không đồng ý. Không phải Donald Trump đã chiến thắng cuộc bầu cử Tổng thống, mà là đảng Dân chủ đã tự thua”.

Thượng nghị sĩ bang Vermont phát biểu thêm, đảng Cộng hòa là “một tổ chức cực hữu có đường lối và mục đích hoạt động mà phần lớn người dân Mỹ đều không đồng tình. Làm sao họ lại có thể chiến thắng trong các cuộc bầu cử?”.

“Theo tôi, đáng lẽ đảng Dân chủ phải tiến hành tái cơ cấu từ gốc từ rất lâu rồi. Chúng ta cần một đảng Dân chủ không đại diện cho tầng lớp tinh hoa mà là cho tầng lớp lao động ở quốc gia này. Chúng ta cần một đảng phái có nguồn gốc từ những người lao động, một đảng phái sẵn sàng lắng nghe những người đó, chứ không phải cố gắng lấy tiền từ tầng lớp giàu có”, ông Sander nói.

Phát biểu của ông Sanders được đưa ra tại một cuộc mít tinh do nhóm Our Revolution của ông cùng với một vài tổ chức cánh tả ở địa phương tổ chức.

Bên cạnh phát biểu về bà Clinton và đảng Dân chủ, ông Sanders và Thượng nghị sĩ bang Massachusetts Elizabeth Warren, người được cho là sẽ tham gia cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 đều hứa sẽ giảm học phí cho các trường đại học, đồng thời tăng lương cơ bản cho người lao động. Cả hai đều chỉ trích những chính sách mà ông Trump đang thực hiện.

“Người dân Mỹ không tin vào một kế hoạch hành động thuộc về chính trị cánh hữu, mà họ sẽ tin vào một kế hoạch tiến bộ”, ông Sanders nói. “Chúng ta phải để người dân được hưởng lợi từ kế hoạch đó”.

Anh Tuấn (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !