Bất ngờ gọi Triều Tiên là “mối đe dọa lớn”, TT Trump ký lệnh cấm vận thêm 1 năm

Theo tờ Guardian (Anh) cùng nhiều hãng tin khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ tuyên bố Triều Tiên là một hiểm họa lớn và kéo dài lệnh trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên thêm một năm nữa.

Trong một mệnh lệnh hành pháp vừa được ban bố, Tổng thống Trump đã tuyên bố rằng Triều Tiên vẫn là một “mối đe dọa lớn” đối với Mỹ, mặc dù vài ngày trước ông nói rằng chương trình hạt nhân của nước này không còn gây nguy hiểm nữa. Thêm vào đó, ông cũng kéo dài thời hạn “tình trạng khẩn cấp quốc gia” và lệnh trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên thêm một năm nữa.

Tổng thống Trump đã có cuộc gặp mặt với lãnh đạo Kim Jong-un vào ngày 12/6.

Cụ thể, nội dung của mệnh lệnh nói rằng “sự tồn tại và nguy cơ của các nguyên liệu phân hạch có thể dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân”, cũng như những hành động của chính phủ Triều Tiên “tiếp tục là mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và kinh tế của Hoa Kỳ”.

Mặc dù động thái này đã được dự báo từ trước, song tuyên bố này được đưa ra chỉ 9 ngày sau khi ông Trump viết trên trang Twitter cá nhân của mình rằng “không còn mối đẹ dọa hạt nhân nào đang tồn tại ở Triều Tiên nữa” sau cuộc gặp mặt giữa ông và lãnh đao Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore. Như vậy, mệnh lệnh hành pháp của ông Trump đã đi ngược với tuyên bố này.

Tình trạng khẩn cấp của Mỹ đối với tình hình Triều Tiên đã được áp đặt từ năm 2008 và là dấu hiệu cho sự căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên. Tình hình đã trở nên khó lường vào năm ngoái khi Triều Tiên hoàn thiện tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân và có thể bắn tới lãnh thổ nước Mỹ, song trong cuộc gặp mặt Trump – Kim vừa qua, lãnh đạo Triều Tiên đã đồng ý sẽ “tiến hành tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn” trên bán đảo Triều Tiên.

Tuy vậy, hai bên vẫn sẽ cần phải đàm phán về những điều kiện sẽ buộc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân của mình và đổi lại là được nới lỏng cấm vận, một mục tiêu mà các chính phủ Mỹ trong một phần tư thế kỷ qua chưa thể làm được.

Ông Trump cũng tuyên bố trong một cuộc họp nội các ngày 21/6 rằng tiến trình phi hạt nhân hóa đã bắt đầu, song Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis trả lời báo giới rằng ông không nhận thấy Triều Tiên có bất kỳ động thái nào tiến tới phi hạt nhân hóa, và các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên vẫn chưa bắt đầu.

Anh Tuấn (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !