Bất ngờ: 7 tàu sân bay Mỹ đồng loạt "xuất kích" ra khơi

​Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, 7 trong số 11 tàu sân bay của hải quân Mỹ đã được điều động ra khơi đồng loạt cùng lúc.

Theo Business Insider, tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76), USS Nimitz (CVN 68) và USS Theodore Roosevelt (CVN 71) với đầy đủ phi đoàn chiến đấu cơ và tàu hộ tống hiện đang có mặt tham gia chiến dịch tại Tây Thái Bình Dương.

Trong khi đó, các tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN 70) và USS John C. Stennis (CVN 74) cũng đã tới Tây Thái Bình Dương. Tàu USS Abraham Lincoln (CVN 72) và USS Gerald R. Ford  (CVN 78) lại đang hoạt động ở Đại Tây Dương. Cả 4 tàu sân bay này đều trong quá trình huấn luyện trước khi được điều động làm nhiệm vụ.

Điều đáng nói, thời điểm 7 tàu sân bay của hải quân Mỹ được điều động cùng lúc hoạt động ngoài khơi diễn ra đúng dịp Tổng thống Donald Trump có chuyến thăm 12 ngày tới 5 quốc gia châu Á. 

Tàu sân bay USS Ronald Reagan vừa hoàn thành cuộc tập trận kéo dài 3 ngày trên biển Nhật Bản cùng với một tàu khu trục của Nhật Bản và hai chiến hạm khác của Ấn Độ.

Tàu USS Nimitz đã đến thăm Sri Lanka vào tháng 10. Đây cũng là lần đầu tiên của một tàu sân bay Mỹ tới cảng Colombo trong 30 năm qua.

Trong khi đó, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt tới thăm đảo Guam vào ngày 31/10. Đây cũng là lần đầu tiên, một tàu sân bay Mỹ tới đảo Guam. 

Cách đây 3 tháng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã lên tiếng đe dọa Bình Nhưỡng có kế hoạch phóng tên lửa tấn công đảo Guam. Còn gần đây, truyền thông cho hay, Trung Quốc được cho đang thực hành ném bom tấn công các mục tiêu trên đảo Guam bằng oanh tạc cơ H-6K.

Gần đây, tàu sân bay USS Carl Vinson đã tập trận ngoài khơi phía nam California và hiện đang duy trì huấn luyện với chiến đấu cơ F-35C Lightning II.

Tàu USS John C. Stennis có mặt tại căn cứ hải quân Kitsap-Bremerton ở Washington để sửa chữa nhưng đã rời cảng này hồi tuần trước để di chuyển tới Đông Thái Bình Dương.

Trong tháng Năm, tàu USS Abraham Lincoln đã hoàn tất quãng thời gian sửa chữa và đang trong giai đoạn nghiệm thu chất lượng.

USS Gerald R. Ford được xem là hàng không mẫu hạm lớn nhất và tiên tiến nhất trong hạm đội của hải quân Mỹ. USS Gerald R. Ford được đưa vào biên chế trong tháng 7 và đang trong quá trình thử nghiệm trước khi chính thức tham gia hạm đội. 

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !