Tranh cãi người bà tự chế lồng sắt, cho cháu ngồi vào trong để đẩy đi học

Hình ảnh người bà tự chế lồng sắt và cho cháu trai ngồi vào bên trong để đẩy đi học đang vấp phải sự chỉ trích của dư luận Trung Quốc. 

Cụ bà 72 tuổi ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc đang vấp phải sự chỉ trích của dư luận nước này sau khi bức ảnh người cháu trai 8 tuổi ngồi trong lồng sắt và được đẩy tới trường hàng ngày lan truyền trên mạng xã hội. 

Hôm 25/5, người bà nhấn mạnh hành động cho cháu trai ngồi trong lồng sắt để tới trường “không có ý làm hư cháu mà chỉ vì đây là cách đảm bảo an toàn cho đứa trẻ”.

{keywords}
Người bà tự chế lồng sắt và cho cháu ngồi vào bên trong để đẩy đi học hàng ngày. (Ảnh: Weibo)

Chiếc lồng sắt trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận là sản phẩm do chính tay người bà tạo ra với chi phí hơn 1.000 nhân dân tệ (150 USD). Chiếc lồng được thiết kế riêng với tấm vải đỏ trùm lên phía trên.

Trong đoạn video được người đi đường quay lại, người cháu trai được đặt ngồi trong chiếc lồng và sau đó người bà đi bên ngoài đẩy chiếc lồng sắt tới trường hàng ngày. Người bà đã sử dụng chiếc lồng sắt để đưa cháu tới trường được 2 năm nay.

“Chiếc lồng đơn giản chỉ là một phương tiện giao thông và tôi cảm thấy nó còn an toàn hơn cả xe máy, phương tiện mà mọi người vẫn dùng để đưa trẻ nhỏ tới trường hàng ngày”, người bà chia sẻ sau khi cộng đồng mạng cáo buộc hành động nâng niu quá mức của người bà đang làm hư đứa trẻ.

Một số người nhận định, cậu bé 8 tuổi dư sức để tự đi bộ tới trường và không cần tới người bà đã lớn tuổi đẩy lồng sắt đưa đi học mỗi ngày. Những người khác còn cho rằng, chiếc lồng sắt thực tế “không an toàn” như người bà tưởng tượng. Bởi nếu như không may xảy ra tai nạn, đứa trẻ sẽ không kịp thoát nạn mà lại bị mắc kẹt bên trong lồng sắt. 

“Khó có thể nói rằng đứa trẻ sẽ còn cảm thấy vui vẻ ở trường khi nhìn thấy bức ảnh mình ngồi trong chiếc lồng sắt”, một cư dân mạng Trung Quốc bình luận.

Hàng ngàn người tháo chạy khi tòa tháp 79 tầng rung lắc ở Trung Quốc

Hàng ngàn người tháo chạy khi tòa tháp 79 tầng rung lắc ở Trung Quốc

Tòa tháp 79 tầng cao gần 300 m ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc rung lắc bất thường khiến hàng ngàn người bên trong phải đi sơ tán. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !